Học tiếng Anh như thế nào để giỏi hơn các sao châu Á

Rất nhiều ngôi sao châu Á đã từng bị chê cười vì khả năng ngoại ngữ hạn chế. Chúng ta cũng mắc phải những lỗi này mà không nhận ra do chưa có phương pháp học tiếng Anh phù hợp.

Thành Long

Mặc dù là một ngôi sao tầm cỡ quốc tế, Thành Long đã từng rất xấu hổ vì tiếng Anh yếu kém. Trong bộ phim Rush Hour hợp tác với Mỹ, anh vào vai nam cảnh sát Lee. Trong một phân cảnh xông vào phòng, lẽ ra anh phải hét to: “Freeze!”(Không được cử động!) nhưng vì lúng túng, anh liên tục nói nhầm thành “Cheese!” (Pho mát) khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.
Chương Tử Di

Chương Tử Di

Năm 2001, khi lễ nhận giải Oscar cho bộ phim Ngọa hổ tàng long diễn ra, nữ diễn viên Chương Tử Di đã được các phóng viên bủa vây. Trình độ tiếng Anh "bập bẹ" nên cô rất ấp úng, thậm chí còn bị nam diễn viên người Mỹ David Eigenber chọc ghẹo. Chương Tử Di đã từng hối hận vì không học nói tiếng Anh với người bản xứ nhiều thời gian hơn mỗi ngày.
 
Lee Byung Hun

Lee Byung Hun

Trong bộ phim G.I.Joe: Retaliation, Lee Byung Hun vào vai Storm Shadow và cũng là diễn viên châu Á duy nhất trong phim. Vì không tự tin với khả năng nói tiếng Anh, anh đã vất vả gấp nhiều lần các diễn viên khác để hoàn thành vai diễn. Mỗi khi thành viên trong đoàn nói rằng Lee phát âm sai, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng nên quên hết lời thoại.
Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

Trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim The Green Hornet - tác phẩm hợp tác với Cameron Diaz và Seth Rogen - Châu Kiệt Luân đã khiến nhiều người bất ngờ vì lỗi nói tiếng Anh. Nam diễn viên muốn diễn đạt câu “Tôi thích sự thử thách” nhưng thay vì nói từ "challenge" (thử thách), anh lại nói thành "talenge".
 
Châu Kiệt Luân

Thực tế là không phải chỉ riêng các ngôi sao, người châu Á thường gặp nhiều khó khăn khi học tiếng Anh, đặc biệt là học nghe và nói. May mắn là ngày càng có nhiều các lớp học trực tuyến với giáo viên bản ngữ, giúp mọi người có thể học bất kỳ đâu, dù đang ở nhà hay đi công tác... Khắc phục nhược điểm của các phương pháp học một chiều, những lớp học này mở từ 8h đến 24h hàng ngày nên học viên sẽ thoải mái lựa chọn giờ phù hợp.

Tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới, phương pháp này đã và đang được nhiều trường đại học nổi tiếng áp dụng. Đại học Harvard, British Council đều có chương trình dạy ngoại ngữ online với hàng chục ngàn người theo học.

Hiện nay tại Việt Nam, các lớp học tiếng Anh trực tuyến của Topica Native cũng đang thu hút hàng nghìn người theo học. Nói về chương trình này, Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cho biết: "Phương pháp này dựa trên video và tình huống thực tế, giúp người học làm quen với âm điệu của một ngôn ngữ lạ. Bên cạnh đó, các giáo viên nước ngoài sẽ khiến học viên cảm thấy việc học nhẹ nhàng, khối lượng kiến thức không quá nhiều nhưng có thể thực hành và ghi nhớ được".

Tìm hiểu thêm tại: http://tienganh.native.edu.vn/

Joriel