Học sinh THCS cả nước được quan tâm về sức khỏe răng miệng

Sự kết hợp giữa một tổ chức Phi chính phủ - Cơ quan Chính phủ - Doanh nghiệp là một hướng đi tốt trong công tác cộng đồng nói chung và công tác Nha khoa cộng đồng nói riêng, cơ cấu này được các nước phát triển áp dụng mạnh mẽ.

Học sinh THCS cả nước được quan tâm về sức khỏe răng miệng  - 1

Theo công bố từ nhiều chuyên gia Răng Hàm Mặt Việt Nam, hiện có tới 90% người dân Việt Nam mắc các bệnh về răng miệng, PGS.TS Trịnh Đình Hải - Giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết, ở trẻ em bệnh sâu răng chiếm gần 84%, viêm lợi từ 40-80% và răng lệch lạc 80-90%, tỷ lệ này tăng dần theo lứa tuổi và không có dấu hiệu giảm xuống. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do việc chăm sóc răng miệng chưa được quan tâm đúng mức.

Với mục tiêu góp phần mang tới cho người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ một nụ cười rạng rỡ, làm hành trang vững bước tương lai, Trung tâm truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (HCC) thuộc Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Lotte Xylitol tổ chức chương trình “ Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam 2010”, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc răng miệng cho các em học sinh THCS.

Học sinh THCS cả nước được quan tâm về sức khỏe răng miệng  - 2
Chia sẻ về việc này chị Phạm Linh Nga, phụ huynh học sinh cho biết: “Tôi chỉ nhắc nhở việc đánh răng cho các cháu chứ thực sự chưa để ý về việc đánh răng đúng cách hay chưa. Chỉ khi nào cháu bị đau răng tôi mới đưa đến Nha sỹ”.

Chương trình “Nha khoa học đường” dành cho học sinh THCS được triển khai thí điểm tại Hà Nội với sự phối hợp tổ chức của Sở GD&ĐT Hà Nội là hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình “Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam 2010”, đây được xem như sự nối tiếp, củng cố và nâng cao những gì mà chương trình Nha học đường của Chính phủ đã mang tới cho các em khi còn là học sinh Tiểu học. Chương trình triển khai 4 nội dung là: Tổ chức các Bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tới trực tiếp 50 trường THCS truyền đạt kỹ kiến thức, kỹ năng chăm sóc răng miệng cho Học sinh; Tổ chức khám, tư vấn lập phiếu theo dõi sức khỏe răng miêng miễn phí cho các em thuộc 50 Nhà trường THCS tại HN tham gia chương trình; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe răng miệng online và thi ảnh “Răng đẹp, cười xinh” online dành cho học sinh THCS cả nước. Ban tổ chức chương trình hy vọng sẽ có hàng triệu HS THCS cả nước quan tâm đến răng miệng khi tiếp cận với các cuộc thi. Trang nhakhoacongdong.vn sẽ giúp các em tham gia các cuộc thi.

Bác sỹ Hòa Minh Tân - Phó giám đốc Trung tâm HCC, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Trẻ em Việt Nam có tỷ lệ sâu răng, viêm lợi cao, cũng như tỉ lệ lệch lạc răng - hàm khá nhiều, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sẽ có tác động lâu dài đến cuộc sống tương lai của các em vì càng lớn lên các em sẽ càng cảm nhận rõ sự mất tự tin khi sở hữu một hàm răng không đẹp, vì thế, chương trình mong muốn như một nét chấm phá, như một một tiếng chuông đánh thức trách nhiệm cao hơn của mọi người đối với sức khỏe răng miệng của các em”

Sự kết hợp giữa một tổ chức Phi chính phủ - Cơ quan Chính phủ - Doanh nghiệp là một hướng đi tốt trong công tác cộng đồng nói chung và công tác Nha khoa cộng đồng nói riêng, cơ cấu này được các nước phát triển áp dụng mạnh mẽ.

Chương trình “Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam 2010” với sự tài trợ tài chính của Lotte Xylitol một sản phẩm kẹo cao su không đường tác dụng ngăn ngừa sâu răng, phù hợp với nhịp sống gấp gáp, khẩn trương tại các đô thị khi mà hầu hết mọi người không có điều kiện chải răng sau khi ăn, uống.

HT

Liên hệ BTC chương trình: Trung tâm HCC

315, phố Vọng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: (04) 3628.5314/3993.1052 - Fax: (04) 3628.4879

E-mail: hccskcd@yahoo.com.vn