Học sinh, sinh viên cần tự rèn luyện kiến thức tin học

(Dân trí) - “Tự rèn luyện kiến thức tin học nói chung và kỹ năng tin học văn phòng nói riêng – hành trang không thể thiếu, cần được trang bị trước khi các em ra trường và bước vào thị trường lao động” – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại Hội thảo phát động cuộc thi Tin học văn phòng thế giới 2016.

Sáng 25/2, Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới phối hợp với Ban Giám hiệu Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức Hội thảo phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới (MOSWC 2016) đến toàn bộ sinh viên nhà trường cũng như các trường ĐH, CĐ lân cận.

Đông đảo sinh viên đến tham dự Hội thảo
Đông đảo sinh viên đến tham dự Hội thảo

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Bộ GD-ĐT đánh giá rất cao tính thực tiễn, sự phát triển của cuộc thi qua từng năm và sức lan tỏa của cuộc thi trong giới học sinh sinh viên ngày càng lớn. Qua đó góp phần thúc đấy phong trào học tập và tự rèn luyện kiến thức tin học nói chung và kỹ năng tin học văn phòng nói riêng – hành trang không thể thiếu, cần được trang bị trước khi các em ra trường và bước vào thị trường lao động”

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Kỹ năng về tin học là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh Việt Nam càng ngày càng hội nhập sâu
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Kỹ năng về tin học là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh Việt Nam càng ngày càng hội nhập sâu

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, kỹ năng tin học văn phòng cùng với Tiếng Anh là hai kỹ năng căn bản, rất cần thiết trong quá trinh hội nhập, và nó trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam chúng ta đã tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP).

Đồng quan điểm, GS. TS Phạm Quang Trung – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: Trong những năm gần đây, nhà trường rất quan tâm tới việc nâng cao các kỹ năng ứng dụng cho sinh viên, đặc biệt là các kỹ năng tin học văn phòng ứng dụng và kỹ năng ngoại ngữ. Nếu sinh viên thiếu những kỹ năng này sẽ thất bại trong các cuộc thi tuyển dụng lao động đầy cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lao động yêu cầu cao như ngày nay.

“Cuộc thi MOSWC trang bị cho sinh viên những kỹ năng tin học ứng dụng cần thiết, đó là một trong những lí do Nhà trường đẩy mạnh cuộc thi tới sinh viên trong trường” – GS Phạm Quang Trung nhấn mạnh.

Cũng tại Hội thảo này, các đại biểu cùng các em sinh viên có dịp được giao lưu với đại diện BTC để hiểu rõ hơn về cách thức đăng ký tham dự cũng như tìm hiểu sâu hơn về bài thi để đạt được thành tích cao nhất tại cuộc thi năm nay. Mọi sinh viên đều được khuyến khích cởi mở trao đổi cũng như trình bày các thắc mắc và nguyện vọng của mình với bài thi và cuộc thi này, đồng thời nhận những phần quà lưu niệm đầy ý nghĩa từ phía BTC. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn nhận được phần quà may mắn từ BTC khi trả lời chuẩn xác các câu hỏi liên quan đến cuộc thi ở cuối chương trình.

Ban tổ chức cho hay, Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2016 vẫn giữ những điểm quan trọng so với các năm trước, đó là cuộc thi hoàn toàn miễn phí cho các thí sinh tại vòng thi cấp Quốc gia và Quốc tế. Tại cuộc thi quốc gia chia làm 2 vòng thi, vòng loại quốc gia và vòng chung kết quốc gia. Cuộc thi được phát động tới các Sở GD-ĐT trên 63 tỉnh thành và toàn bộ các trường Đại học, Cao đẳng, Trường nghề trên toàn quốc. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân và các cơ sở đào tạo khác, nhà trường sẽ chủ động thực hiện các kỳ thi cấp cơ sở để lựa chọn đội tuyển dự thi Vòng thi Quốc gia – Vòng đầu tiên của Cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới 2016.

Ban tổ chức giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên
Ban tổ chức giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên

Cuộc thi cũng khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh tự do tham dự vào cuộc thi bằng cách gửi Phiếu đăng ký và phiếu điểm MOS đạt từ 700/1000 điểm trở lên để Ban Tổ chức xét duyệt tham dự Vòng thi Quốc gia. Mọi thí sinh có độ tuổi từ 13 - 22 (tính đến ngày 15/6/2016) bao gồm: học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở và thí sinh tự do trên toàn quốc đều được khuyến khích tham dự cuộc thi (trừ các thí sinh đã từng đạt Giải Nhất Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi MOSWC các năm trước không được tham dự cuộc thi MOSWC năm 2016). Các thí sinh được đăng ký tại trường theo lịch của BTC hoặc đăng ký tự do.

Điểm khác biệt nhất của cuộc thi năm nay đó là số lượng môn thi sẽ tăng gấp đôi, từ 3 nội dung thi, năm nay các thí sinh sẽ được tranh tài trên 6 nội dung thi: Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013; Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013. Ngoài ra, cuộc thi năm 2016 sẽ có những giải thưởng cho các thí sinh theo khu vực, để tôn vinh các thí sinh đạt thành thích xuất sắc nhất của Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Đây chính là những thay đổi mang tính bước ngoặt giúp cho các thí sinh có thêm cơ hội tham gia cuộc thi trên bình diện Quốc gia và Quốc tế.

Được biết, MOSWC là cuộc thi thường niên quy tụ hàng trăm nghìn thanh thiếu niên trên toàn thế giới có đam mê chung với các ứng dụng Tin học văn phòng Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint. Năm 2016, cuộc thi đã bước sang năm thứ 15 tổ chức trên quy mô toàn thế giới bởi Certiport (Hoa Kỳ) – Tập đoàn hàng đầu về khảo thí và cung cấp các chứng chỉ tin học và năm thứ 7 tại Việt Nam. MOSWC giờ đây đã thực sự trở thành một sân chơi trí tuệ và bổ ích, là cơ hội cho những học sinh, sinh viên khao khát thể hiện khả năng bản thân và ghi danh trên bảng vàng quốc tế.

Nguyễn Hùng