Học sinh gốc Việt tại Đức được đánh giá cao

Theo một nghiên cứu năm 2009 của Cơ quan nhập cư Đức, 68% số con em người Việt thế hệ thứ hai ở Đức vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp phổ thông với điểm khá cao và tiếp tục nghiên cứu tại các trường đại học. Tỷ lệ này cao gấp đôi so với HS gốc Đức.

Giới chức và dư luận Đức nói chung đều thừa nhận con em người Việt thông minh, có truyền thống học hành chăm chỉ và có chí tiến thủ trong học tập.

Mới đây, báo chí Đức đã có bài viết về ba học sinh điển hình có thành tích học tập xuất sắc là Nguyễn Đức Sơn, Tống Quỳnh Duyên và Nguyễn Thành Nam ở huyện Zwickau, với điểm trung bình các môn học là 1,6-1,8 trong thang điểm 1 đến 5 (điểm 1 là điểm cao nhất).

Ở huyện Zwickau có 800 người Việt Nam sinh sống. Hầu hết người Việt Nam ở đây đều hành nghề tiểu thương, mở quán ăn nhanh, nấu bếp ở nhà hàng hoặc làm thợ hàn... Tuy nhiên, thế hệ con cái họ sinh ra ở Đức đang nêu những tấm gương sáng về thành tích học tập xuất sắc tại các trường phổ thông Đức.

TheoTTXVN/Vietnam+