Đan Mạch:

Học sinh được sử dụng Internet khi làm bài thi

(Dân trí) - Chính phủ Đan Mạch vừa thực hiện một động thái mạnh bạo khi cho phép học sinh được tiếp cận mạng Internet trong khi làm bài thi cuối năm. Học sinh sẽ được phép vào mạng Internet để trả lời câu hỏi, nhưng không được phép gửi tin nhắn hay email nhờ hỗ trợ.

Học sinh được sử dụng Internet khi làm bài thi  - 1
 Trong khi làm bài thi, học sinh Đan Mạch được dùng mạng Internet, nhưng không được phép gửi email cho nhau hoặc cho bất cứ ai khác. (Ảnh: BBC)
 
Tổng cộng 14 trường ở Đan Mạch đang thực hiện thí điểm hệ thống thi cử kiểu mới này và toàn bộ các trường học ở nước này sẽ được mời tham gia chương trình này trước năm 2011.

Trường trung học Greve ở phía nam thủ đô Copenhagen là một trong những trường thí điểm thực hiện mô hình thi cử “thoáng” nói trên.

Vào một buổi thi tiếng Đan Mạch ở trường, toàn phòng thi được phủ mạng Internet. Các chuyên gia công nghệ thông tin đang bận rộn giúp các học sinh kiểm tra laptop để đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động tốt.

Trong suốt thời gian buổi thi diễn ra, toàn phòng im lặng. Học sinh được phát đồng thời đề thi và đĩa CD.

Một giáo viên đứng trước lớp và giải thích quy chế thi. Cô giáo này cho biết các thí sinh có thể sử dụng mạng Internet để trả lời 4 câu hỏi. Đồng thời, học sinh cũng có thể vào các trang mà họ thích, như mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, các em không được phép gửi tin nhắn cho nhau hoặc gửi email cho bất cứ ai ngoài phòng thi.

Mạng Internet phải vào phòng học

Đan Mạch là một đất nước có truyền thống về công nghệ hiện đại. Hơn một thập kỷ nay, học sinh nước này đã làm bài thi trên máy tính. Chính phủ Đan Mạch nhận định rằng Internet là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày, bởi vậy nó cũng phải có mặt trong các lớp học và phòng thi.

Sanne Yde Schmidt, người đứng đầu dự án cho mạng Internet vào phòng thi, cho biết: "Nếu trường học ở Đan Mạch là trường hiện đại và các giáo viên phải dạy những gì liên quan trong cuộc sống hiện đại, bởi vậy chúng tôi phải dạy các em cách sử dụng mạng Internet".

Nhưng điều quan tâm lớn nhất trong kế hoạch này là việc gian lận. Việc học sinh gửi tin nhắn cho nhau bị cấm, nhưng liệu giáo viên có thể ngăn học sinh gửi email câu hỏi cho một người bạn? Câu là lời là các giáo viên không thể.

Bà Schmidt cho biết các giáo viên dựa vào tính trung thực của học sinh và việc đe dọa trục xuất học sinh khỏi phòng thi nếu các em bị phát hiện gửi email.

"Tin tưởng học sinh là biện pháp phòng ngừa chính của chúng tôi. Tôi nghĩ tỷ lệ gian lận rất thấp bởi vì hậu quả của việc gian lận là rất lớn”, bà Schmidt cho biết thêm.

Tin tưởng vào sự trung thực của học sinh

Trong khi đó, bản thân các học sinh nói rằng các em không nghĩ rằng các bạn mình sẽ lạm dụng hệ thống thi cử được phép dùng Internet.

Pernille Günther Jensby, 18 tuổi, nói: "Đành rằng có thể gian lận nhưng em nghĩ chúng em có sự tự trọng và kỷ luật, bởi vậy chúng em sẽ không gian lận."

Còn Nina Ahmed, 18 tuổi, nói thêm: "Em nghĩ sẽ rất khó gian lận bởi vì chúng em không có thời gian, lại bị áp lực và có quá nhiều câu hỏi."

Học sinh được sử dụng Internet khi làm bài thi  - 2

Pernille Günther Jensby, 18 tuổi, cho rằng em và các bạn trong lớp sẽ không gian lận vì các em có tự trọng và kỷ luật. (Ảnh: BBC)
 
Về điểm này, các giáo viên cũng đồng ý rằng bản chất của các câu hỏi khiến việc gian lận khi làm bài thi trở nên khó hơn. Học sinh không có thời gian để xem lại các dữ kiện và số liệu mà phải biết sàng lọc thông tin.

Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch, Bertel Haarder, nói: "Các kỳ thi của chúng tôi phản ánh cuộc sống hàng ngày trong lớp học và cuộc sống hàng ngày trong lớp học phải phản ánh cuộc sống trong xã hội. Bởi vậy, mạng Internet là thứ không thể thiếu được, kể cả trong các tình huống thi cử. Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một vấn đề mà chỉ vài năm nữa hầu hết các nước châu Âu sẽ làm theo chúng tôi”.

Bộ trưởng Bertel Haarder nói rằng ông rất tự hào về việc Đan Mạch đang dẫn đầu hướng đi này và tin rằng các nước khác sẽ chọn hệ thống thi cử mới này.

Xuân Vũ
Theo BBC