Trung Quốc:

Học sinh dùng doping để nâng cao thành tích môn thể dục

(Dân trí) - Các nhà giáo dục ở Thượng Hải (Trung Quốc) lo ngại rằng học sinh đang chuyển sang dùng thuốc kích thích nhằm đạt thành tích cao trong môn giáo dục thể chất. Lý do là điểm môn giáo dục thể chất được ngành giáo dục Thượng Hải bổ sung vào điểm xét vào trung học.

Kể từ năm nay, thành tích môn giáo dục thể chất sẽ chiếm 30 điểm trong tổng số 630 điểm để được vào các trường THPT ở Thượng Hải. Các môn kiểm tra gồm chạy nước rút, chạy dài và các môn bóng.

Tháng này, khi các trường cấp 2 ở Thượng Hải đang tiến hành các bài kiểm tra môn thẻ dục thì các bản tin trên mạng Internet cũng đầy rẫy những thông báo hỏi về các loại thuốc doping.

Một công dân mạng tự nhận là "Jinman Xuanfei" cho biết mình đang rất cần một loại thuốc để có thể nâng thành tích trong thời gian ngắn mà lại có ít tác dụng phụ. Cô giải thích là mình sắp tham gia kỳ thi chạy 800m để dự thi vào trường trung học.

Công dân mạng ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) cũng đăng những thông báo tương tự trên mạng Internet.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có biện pháp kiểm soát nào để ngăn chặn việc học sinh dùng doping. Bình Khiết, giám đốc ban Thể thao, Y tế và Nghệ thuật của Ủy ban Giáo dục Thượng Hải, cho biết không thể loại trừ khả năng có những học sinh dùng doping để được điểm cao hơn trong các bài kiểm tra môn thể dục.

Do vậy, các nhà giáo dục kêu gọi học sinh phải tự giác và nhận thức về những nguy hiểm của việc dùng doping.

Các chuyên gia y tế thể thao cảnh báo rằng việc dùng doping có thể gây những nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí gây đột tử. Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thể thao Thượng Hải nhận định rằng ai cũng biết doping rất hiệu quả trong việc nâng cao thành tích thi đấu, nhưng mọi người đều làm ngơ trước cái giá quá đắt mà họ phải trả cho việc làm này. Doping có thể làm nguy hại các co quan, gây các chứng nối loạn nội tiết, gây bệnh ung thư và suy tim.

Để tăng cường nhận thức về những nguy cơ của việc dùng doping, trường Đại học Thể thao Thượng Hải đang tổ chức cuộc vận động quốc gia đẩy mạnh việc “tẩy chay” doping. Trường cũng sẽ lập một trung tâm giáo dục sức khỏe thể thao cho thanh niên nhằm ngăn chặn việc sử dụng doping để nâng cao thành tích thể thao ở thanh niên.

Xuân Vũ
Theo CRI