Học sinh đồng bào dân tộc xúng xính trang phục truyền thống trong lễ khai giảng

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm tại trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không khí đã trở nên rộn ràng, tươi vui. Các học sinh của 16 đồng bào dân tộc trong toàn tỉnh mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình để đón lễ khai giảng.

Sáng 5/9, hòa chung trong không khí cả nước chung vui trong ngày tựu trường, tại tỉnh Đắk Lắk với 433.549 học sinh với hơn 1.000 trường học các cấp đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

khai-giang-11-1473040690483

Học sinh các dân tộc tỉnh Đắk Lắk dự Lễ khai giảng

Nghiêm trang trong lễ chào cờ
Nghiêm trang trong lễ chào cờ

Đúng 7h30, buổi lễ được chính thức bắt đầu với phần “lễ” và phần “hội” được tổ chức ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Phần “lễ” với sự long trọng, trang nghiêm và xúc động khi các học sinh được nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi cho các em. Phần “hội” nhiều tiết mục văn nghệ hay, mang đậm đà bản sắc dân tộc của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk đọc thư Chủ tịch nước gửi các học sinh
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk đọc thư Chủ tịch nước gửi các học sinh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Anh - Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng đã báo cáo thành tích của trường trong năm học 2015 – 2016, trường với 561 học sinh, trong đó có 75,1% học sinh Khá, Giỏi; trường đạt nhiều giải thưởng trong cuộc thi của tỉnh và các tỉnh phía Nam. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, nhà trường đã đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và có 92,3% học sinh của trường đạt điểm sàn Đại học trở lên. Nhà trường cũng đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới để giữ vững thành tích và đạt nhiều kết quả tốt hơn.

Nụ cười tươi của các nữ sinh
Nụ cười tươi của các nữ sinh

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, để chuẩn bị cho năm học mới 2016 – 2017, Sở đã tiến hành tu sửa, xây mới 560 phòng học với số tiền 112 tỷ đồng; chi hàng chục tỷ đồng mua sắm các trang thiết dạy học.

Đồng thời, Sở tiến hành Thanh tra kiểm tra thực hiện về xây dựng cơ sở vật chất đầu năm học của các trường trên địa bàn. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới là tăng cường ứng dụng dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và ưu tiên những chính sách, chế độ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số để không có bất cứ học sinh nào vì khó khăn mà phải nghỉ học.

Các học sinh trong trang phục dân tộc Ê đê
Các học sinh trong trang phục dân tộc Ê đê

Nụ cười đầu năm học mới
Nụ cười đầu năm học mới

Hào hứng trong lễ khai trường
Hào hứng trong lễ khai trường

Thúy Diễm