Cấp SGK cho đối tượng chính sách:

Học phân ban, cấp sách ban cơ bản

(Dân trí) - Năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cấp 1,6 triệu bản SGK cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ, học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, nhiều em khi được nhận sách miễn phí đã phải mang ra chợ để bán hoặc đổi lại sách khác.

Anh Trịnh Quang Hiệp, phụ huynh một học sinh lớp 11, trường THPT Thiệu Hoá (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện chính sách. Năm nay, nghe nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ SGK cho các cháu, chúng tôi cũng mừng lắm. Nhưng, khi cháu đi nhận sách thì mới biết là Nhà trường chỉ phát toàn sách của ban cơ bản, mà cháu thì học ban Khoa học tự nhiên.

Tôi đến cửa hàng sách của huyện để đổi sách cho cháu, vừa đưa sách ra thì mấy cô bán hàng đã bảo: “Lại con thương binh chứ gì, không có đổi chác gì hết, giảm 50% giá có bán thì bán”. Sách còn mới bán rẻ đi thì tiếc, mà để lại thì không biết làm gì. Đành chấp nhận bán rồi thêm tiền mua sách khác cho cháu học”.

Được biết, bậc THPT được Bộ GD-ĐT ra thành các ban như: Ban Khoa học tự nhiên có 4 môn nâng cao là: Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh học. Ban Khoa học xã hội có 4 môn nâng cao: Văn học, Địa lý, Lịch Sử và Ngoại ngữ. Ban cơ bản.

Sách giáo khoa các môn cơ bản trên cho từng ban cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên, nhiều trường khi thống kê danh sách đối tượng được nhận sách miễn phí đã không ghi rõ ban học của các em, gây nên hiện tượng tréo ngoe trên. Dù vậy, không bên nào chịu nhận lỗi về phía mình.

Khi được hỏi về vấn đề này, các trường học đều tỏ ra né tránh. Lãnh đạo một trường THPT ở Hà Nội cho biết: “Nhà trường có nhận được công văn của Sở GD-ĐT về việc lập danh sách học sinh được cấp sách miễn phí nhưng không thấy chỉ đạo nêu rõ phân ban để cấp SGK. Vì thế nhà trường cũng chỉ liệt kê danh sách các em thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ rồi gửi đi. Nhà trường nhận sách về và phát theo đúng sự hướng dẫn. Nếu SGK không đúng ban học của mình thì các em tự đi mà đổi”.

Còn ông Lê Xuân Đồng - Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hoá cho biết: “Số lượng các em học phân ban ở các trường Sở không nắm được. Đáng ra các nhà trường phải lập danh sách các em thuộc diện được hỗ trợ SGK và đang theo ban gì, thì Sở GD-ĐT mới chỉ đạo cho Công ty sách và thiết bị trường học”.

Ông Đồng còn cho biết thêm: “Để khắc phục tình trạng cấp sách chưa hợp lý, Sở GD-ĐT sẽ có trách nhiệm chỉ đạo cho các trường lập lại danh sách và kết hợp với Công ty sách và thiết bị trường học để đổi sách cho các em”.

Trên thực tế, nhiều trường đã tựu trường từ ngày 22/8, nên việc đổi sách “chống cháy” bây giờ là quá muộn. Những năm học tiếp theo, các Sở GD-ĐT, các nhà trường và Công ty sách và thiết bị trường học cần có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa để chương trình hỗ trợ SGK phát huy hết ý nghĩa, hiệu quả. 

Thu Hiền