Học lấy bằng thạc sỹ Anh Quốc tại Học viện Tài chính

Có biết bao cử nhân ở Việt Nam ước mơ được đi du học để có ngày được mặc áo thụng đội mũ vuông, đứng trên sân khấu nhận tấm bằng cử nhân danh giá từ tay hiệu trưởng các trường đại học nổi tiếng thế giới.

Nhưng để thực hiện ước mơ đó thực không dễ dàng. Đa số các cử nhân đang làm việc nên không thể nghỉ hẳn việc một hai năm để đi học nếu không được cơ quan cử đi.

Những người có gia đình, nhất là chị em phải nuôi con nhỏ rất khó xa nhà thời gian dài để đi du học. Tài chính cũng là một trở ngại không nhỏ. Chi phí đi du học để lấy bằng thạc sỹ khoảng 1,5 năm ở các nước có nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ là khoảng 40.000 đến 50.000 USD chưa kể lưu trú, đi lại… khoảng 20.000 USD nữa. Ngoài ra thí sinh đi du học còn phải vượt qua nhiều vấn đề phức tạp khác như chứng minh tài chính, thủ tục visa, chứng chỉ ngoại ngữ…

Học viên nhận bằng tại Anh Quốc.

Học viên nhận bằng tại Anh Quốc.

Tuy nhiên không phải vì thế mà giấc mơ nhận tấm bằng thạc sỹ nước ngoài trở lên quá xa vời. Nhờ chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Học viện tài chính, các thí sinh sẽ có cơ hội theo học chương trình đào tạo của các trường đại học vương quốc Anh ở Việt Nam để được nhận tấm bằng thạc sỹ hoàn toàn giống như bằng cấp cho sinh viên du học khóa tương tự ở Anh. Khi tốt nghiệp học viên có thể sang Anh nhận bằng cùng với các học viên học tại Anh. Với học phí khóa học 210 triệu đồng, chỉ tương đương với khoảng 15% chi phí đi du học khóa tương tự, chương trình sẽ tạo điều kiện cho nhiều học viên hơn có được tấm bằng thạc sỹ của nước ngoài.

Học viên Học viện Tài Chính.
Học viên Học viện Tài Chính.

Những chương trình đào tạo này hoàn toàn giống các chương trình đang được dạy bên Anh, học viên học bằng tiếng Anh, cùng các môn học, cùng giáo trình, thi cùng đề thi, cùng ngày thi và được cùng một hội đồng thi đánh giá. Chương trình ở Việt Nam cũng đồng bộ với chương trình bên Anh vì vậy học viên có thể học 1 hoặc 2 học kỳ ở trong nước rồi sang Anh học tiếp. Điểm đặc biệt là chương trình ở Việt Nam được dạy với cường độ cao, học liên tục không nghỉ học kỳ nên chương trình chỉ học trong 12 tháng. Ngoài ra giờ giảng bài được sắp xếp ngoài giờ làm việc, tạo điều kiện cho học viên có thể vừa đi làm vừa theo học.

Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Hiện tại Học viện Tài chính có hai chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ với các trường đại học của Vương quốc Anh và do các trường này cấp bằng. Những chương trình này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép đào tạo:

- Thạc sỹ Tài chính và thương mại quốc tế (MAITF-Master of Art in International Trade and Finance) liên kết với đại học Leeds Metropolitan, khai giảng đầu tháng 4 và đầu tháng 10 hàng năm.

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA-Master of Business Administration) liên kết với đại học Gloucestershire, khai giảng tháng 5 và tháng 11 hàng năm.

Trong khóa 2013 những hồ sơ nộp sớm và có điểm cao có thể được thưởng toàn bộ hay một phần bộ sách giáo trình nhập khẩu có bản quyền.

Liên hệ: P.302B, HVTC 8 Phan Huy Chú, Hà Nội

Điện thoại: 04.39336178 Mobiles: 0989721199/ 0989722299

Email: info@kinhdoanh.edu.vn

Website: www.kinhdoanh.edu.vn