Học ĐH 19 năm, vẫn chưa thể tốt nghiệp

(Dân trí) - Đó là trường hợp của anh N.V.C, trường Đại học Y Dược TPHCM. Anh này trúng tuyển ĐH Y Dược năm 1988, nhưng năm 1989 anh vi phạm kỷ luật nên bị thôi học một năm.

Đến năm 1990, anh được vào học trở lại, và trên giấy tờ thì anh vẫn là sinh viên khóa 1990-1996. Đáng lẽ năm 1996 anh C tốt nghiệp, nhưng vì nợ quá nhiều môn, anh phải tiếp tục trả nợ.

 

Mãi đến năm 1999 anh mới trả nợ xong và bắt đầu thi tốt nghiệp. Nhưng anh thi mãi đến tận năm 2005 vẫn chưa tốt nghiệp được.

 

Đến năm 2006, trường buộc phải cho anh C thôi học, nhưng anh vẫn kèo nèo xin được tiếp tục thi để lấy bằng tốt nghiệp y khoa.

 

Nhưng theo TS.BS Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Y Dược thì trường đã quá nhân nhượng với sinh viên N.V.C, nay không thể nhân nhượng hơn nữa. Vì theo quy chế thì sinh viên nào học quá thời gian đào tạo quy định 3 năm mà chưa hoàn tất khóa học thì buộc phải thôi học. Tại ĐH Y Dược, khóa đào tạo kéo dài 6 năm, vậy thời gian tối đa sinh viên có thể học là 9 năm. Ở đây anh C đã học gấp đôi thời gian đó rồi.

 

Trường ĐH Y Dược cũng có phương án là đưa anh N.V.C về học hệ Trung cấp y, học trong 1 năm là tốt nghiệp. Nhưng anh N.V.C không đồng ý, anh khăng khăng xin được thi tốt nghiệp hệ Đại học. Trường không đồng ý thì anh chuyển sang khiếu nại trường không cho anh thi tốt nghiệp. Thầy Xuân khẳng định: “Quan điểm của trường là không thể cho anh ấy tiếp tục thi, chúng tôi chỉ làm theo quy chế”.

 

Tùng Nguyên