Học bổng Watanabe - Kanda cho sinh viên nghèo

(Dân trí) - Sau nhiều năm công tác giảng dạy, về hưu hai nhà giáo Watanabe và Kanda (Nhật Bản) đã cùng nhau thành lập học bổng Watanabe - Kanda dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Chiều ngày 26/10, ông Wantanabe đã trao 15 suất học bổng Wantanabe - Kanda cho 15 sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của ĐH Vinh, với số tiền 4 triệu đồng/sinh viên.

 

Học bổng Watanabe - Kanda cho sinh viên nghèo - 1

Ông Watanabe chụp ảnh lưu niệm với các em sinh nghèo ĐH Vinh vươn lên trong học tập
 
Trong 5 năm qua, học bổng Watanabe - Kanda đến với hàng chục sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi của ĐH Vinh. Cũng chính nhờ những món quà đầy ý nghĩa này, các sinh viên có thành tích học tập tốt, xuất sắc. 
 
Ông Watanabe cho biết: “Sau hơn hai năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam tôi đã gặp rất nhiều hoàn cảnh sinh viên, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn rất khổ, thiếu thốn đủ thứ… Với những lý do đó, tôi rất yêu con người Việt Nam. Tôi đã nghĩ cách phải làm được một việc gì đó để giúp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.
 
Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là đầu tư vào con đường giáo dục cho thế hệ tương lai đất nước của các bạn. Từ đó, tôi và một người bạn nữa là Kanda đã quyết định thành lập học bổng này để hỗ trợ một phần nhỏ tới các bạn… Tôi đã chọn ĐH Vinh là nơi đầu tiên để học bổng được thắp sáng những tài năng trẻ”.

 

Ông Watanabe cũng cho biết thêm, sau ĐH Vinh học bổng này sẽ đến với sinh nghèo học giỏi tại ĐH Thái Nguyên. Dự kiến vào cuối năm 2009, học bổng Watanabe - Kanda sẽ được trao cho 15 sinh viên Khoa toán Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội.


Nguyễn Duy