Học bổng Thạc sĩ Kinh tế tại Hoa Kỳ

(Dân trí) - Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam vừa thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ Kinh tế tại Hoa Kỳ năm 2009 dành cho phụ nữ với ba suất học bổng toàn phần.

Học bổng Thạc sĩ Kinh tế tại Hoa Kỳ - 1

Học bổng sẽ bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, và máy bay khứ hồi đến Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mục đích góp phần xây dựng một thế hệ chuyên gia kinh tế nữ mới, những người sau khi trở về Việt Nam sẽ có khả năng dẫn dắt quá trình hoạch định chính sách kinh tế, đồng thời có thể đóng vai trò hình mẫu cho các thế hệ chuyên gia kinh tế nữ của Việt Nam trong tương lai.

Đây là chương trình học bổng cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. Người được cấp học bổng 2009 sẽ theo học chương trình thạc sĩ kéo dài hai năm tại Hoa Kỳ bắt đầu từ năm học 2009-2010.

Chương trình dành cho tất cả các ứng viên là công dân nữ của Việt Nam; có bằng cử nhân về kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan; có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan; thành thạo tiếng Anh; đã hoặc đang làm việc cho Chính phủ Việt Nam với nguyện vọng sau khi học xong sẽ trở về làm việc cho chính phủ hoặc khu vực công; và không có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ do một trường đại học của Mỹ cấp trong vòng ba năm qua.

Để tham gia vào chương trình, các ứng viên phải nộp một bộ hồ sơ đầy đủ gồm: đơn dự tuyển (có tại website của Đại sứ quán Hoa Kỳ: http://vietnam.usembassy.gov/usaid_scholarship.html hoặc văn phòng USAID Việt Nam); một bài tiểu luận (Tự luận cá nhân); sơ yếu lý lịch công việc; ba thư giới thiệu; bản sao có công chứng các loại bằng cấp và bảng điểm (kèm bản dịch Tiếng Anh có công chứng), chứng chỉ TOEFL/IELTS và GRE hoặc GMAT (nếu có sẵn).

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31/3/2009. Hồ sơ nộp theo địa chỉ: Phòng Phát Triển Kinh tế, USAID/Việt Nam, Tầng 15, Tòa nhà Tung Shing, Số 2 phố Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam.

Lan Hương