Học bổng Hubert Humphrey năm 2008 - 2009

(Dân trí) - Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo tuyển ứng viên cho chương trình học bổng Hubert Humphrey niên học 2008-2009. Ðây là chương trình học tập, nghiên cứu trong một năm, không cấp bằng, dành cho những cán bộ trẻ có triển vọng thăng tiến trong nghề và có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công cộng.

Người trúng tuyển sẽ theo học một năm tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, trong đó có thực tập chuyên môn, đi thực tế, tham gia hội nghị và hội thảo về lĩnh vực liên quan.   

Tiêu chuẩn dự tuyển: Tuổi từ 28-45, có ít nhất 5 năm công tác (tính đến tháng 8/2008) phù hợp với lĩnh vực muốn theo học, có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công cộng, có ít nhất một bằng đại học chính quy hệ 4 năm, giỏi tiếng Anh với điểm TOEFL thấp nhất là 525 (thi trên giấy) và 71 (thi trên internet).  

Học bổng Hubert Humphrey 2008-2009 ưu tiên cho các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp/kinh tế nông nghiệp, truyền thông và báo chí, phát triển kinh tế, quy hoạch và quản lý giáo dục, ngân hàng và tài chính, chính sách và phòng chống HIV/AIDS, quản lý nguồn nhân lực, luật và quyền con người, quản lý môi trường và tài nguyên, y tế công cộng, hành chính công và chính sách công cộng, giảng dạy tiếng Anh, chính sách và quản lý công nghệ, chống mua bán phụ nữ và trẻ em, và quy hoạch đô thị. 

Hạn chót nộp hồ sơ xin học bổng là ngày 1/8/2007. 

Ứng viên từ tỉnh Quảng Trị ra miền Bắc gửi hồ sơ đến Phòng Văn hoá - Thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ, 7 Láng Hạ, Hà Nội.

Từ Thừa Thiên - Huế trở vào gửi đến Phòng Văn hoá-  Thông tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Lầu 9, toà nhà Saigon Center, 65 Lê Lợi, quận 1, TPHCM. 

Buổi cung cấp thông tin chương trình học bổng Hubert Humphrey năm 2008-2009 cho khu vực phía bắc sẽ được tổ chức vào lúc 14h30 ngày 16/5 tại Hà Nội; khu vực phía nam vào lúc 14h00 ngày 24/5 tại Phòng Văn hoá - Thông tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ.  

Những người quan tâm ở miền Bắc đăng ký tham dự qua số điện thoại (04) 831 4580 (máy lẻ 152) hoặc email ngoqd@state.gov trước ngày 14/5, ở miền Nam qua số điện thoại (08) 821 6400 (máy lẻ 105) hoặc email nguyenlh2@state.gov trước ngày 22/5.

N.Lê