Hoa hậu “Chạy án” và chuyện làm đẹp!

Nghe đạo diễn Hồng Sơn bật mí: “Cháu cứ thả sức ăn mặc sao cho thật đẹp”, diễn viên Phan Hoà trong phim Chạy án nói mình rất hứng thú với vai diễn.

Cũng phải thôi! Là phụ nữ ai chẳng thích diện đẹp, chỉ có điều đẹp được như Hoa hậu thì không phải là chuyện, dễ làm.

Ngoài việc học cách đi đứng, ăn nói, diễn xuất... cô còn cần cả tới vài chục bộ thời trang sành điệu mới thành công. Nhưng kinh phí lại hạn hẹn, Phan Hoà đã phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh “Hoa hậu” của mình. Xoay quanh chuyện làm đẹp của diễn viên này cũng có khá nhiều điều thú vị...

Theo Phan Hoà, cô đã có được nhiều may mắn để làm đẹp khi vào vai “hoa hậu”. Bên cạnh sự nỗ lực của chính mình, cô còn nhận được sự ủng hộ hết sức trách nhiệm của hãng thời trang NEM danh tiếng. Họ chính là những người yêu nghệ thuật và luôn tâm huyết với sự lớn mạnh của nền điện ảnh nước nhà. Không chỉ trực tiếp tham gia một số vai diễn trong phim, các nhà doanh nghiệp “nghệ sĩ”này còn tư vấn, tài trợ toàn bộ trang phục cho diễn viên. Hơn hai chục bộ phục trang trong phim dành cho hoa hậu, là những bộ đầm được chọn lựa từ các BST - NEM FASHION (thiết kế dành cho những người đẹp, hoa hậu...). Cùng với dáng người chuẩn, Phan Hoà hoàn toàn tự tin, hơn nữa, ngoài đời Thời trang của NEM cũng đã luôn gắn bó với cô. Bởi thế khi lựa chọn trang phục cho vai diễn, cô đã nhanh chóng có được thành công. Với Phan Hoà, đâu là thời trang “hoa hậu” dành để đi làm, đi chơi hay đi tuần trăng mật... đều hết sức quan trọng. Còn nữa phụ trang như vòng, nhẫn, hoa tai...của nhân vật cô cũng tự mua sắm.
 

Hoa hậu “Chạy án” và chuyện làm đẹp!  - 1

Ngoài đời Phan Hoà vốn là cô gái xinh đẹp, giản dị và trong sáng, mái tóc của mình cô cũng nuôi dài suôn mượt. Ngay cả khi đạo diễn nói, mái tóc ấy hiền quá không phù hợp với vai diễn, cô vẫn không lỡ thay đổi... Mỗi khi vào vai cô lại kiên trì, sáng dậy thật sớm cuốn tóc, chiều lại gội sấy... Cứ như thế đầu cô không khỏi đau nhức, tóc cũng dần trở nên khô cứng. Mãi tới phần hai của phim Chạy án Phan Hoà mới chịu làm đầu, giờ thì tóc cô đã trở thành “tây hóa” với mầu nhuộm và những lọn xoăn...

Phan Hoà nói, mình đã hết lòng vì nghệ thuật nhưng đổi lại cô cũng có được rất nhiều may mắn, được mọi người biết đến sau vai diễn, được hạnh phúc với người đàn ông luôn yêu thương và dìu dắt mình trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật. Giờ vợ chồng cô đã có một chú nhóc (18 tháng tuổi) thật kháu khỉnh. Trong thời gian mang bầu nhiều người lo ngại, liệu vóc dáng của Phan Hoà sau khi sinh, có còn hợp với vai diễn? Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Với chiều cao 1m67/52kg Phan Hoà đủ tiêu chuẩn vào vai...

Hoa hậu “Chạy án” và chuyện làm đẹp!  - 2

 
Sau khi sinh con, sút đến gần chục kg, cô vẫn là một Hoa hậu xinh đẹp. Lý giải điều này, có người nói tại ống kính máy quay “thiện nghệ” của ông xã. Nhưng gặp cô, họ còn cho là cả tại... cô dáng người đẹp và cân đối! Không chỉ có ngoại hình “hoa hậu” này còn có sức khoẻ khá bền bỉ. Với phần II Chạy án, đoàn làm phim đã phải “vào cuộc” sáu tháng (từ hè sang đông), nhiều cảnh mùa hè trong phim đã được quay trong mùa đông giá lạnh. Diễn viên Phan Hoà cũng đã phải chịu rét đến thấu xương (mà không hề ốm” để có những cảnh như: “cô diện chiếc váy mỏng manh cùng người yêu vui đùa trên bãi biển”...

Hoa hậu “Chạy án” và chuyện làm đẹp!  - 3