Bình Định:

Hiệu trưởng lên tiếng vụ thầy giáo định mổ bụng phản đối sai phạm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc thầy giáo định mổ bụng phản đối sai phạm, tại buổi làm việc mới đây với các cơ quan báo chí, ông Phạm Quang Bắc, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Theo đó, thành phần buổi làm việc với các cơ quan báo chí có ông Phạm Quang Bắc - hiệu trưởng nhà trường làm chủ trì, ông Đỗ Em - phó hiệu trưởng, ông Võ Công Trí - thư ký hội đồng nhà trường, ông Trần Hà Nam - chủ tịch Công đoàn và đại diện PA83 - Công an tỉnh Bình Định. Buổi làm việc được diễn ra trong đúng 1 giờ (từ 14h - 15h ngày 28/1) vì sau 15h, ông Bắc có cuộc họp tại Sở GD-ĐT.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), ông Phạm Quang Bắc chủ trì buổi làm việc với báo chí liên quan đến vụ thầy giáo định mổ bụng để phản đối sai phạm
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), ông Phạm Quang Bắc chủ trì buổi làm việc với báo chí liên quan đến vụ thầy giáo định mổ bụng để phản đối sai phạm

Tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Bắc tóm tắt nội dung liên quan đến vụ việc thầy giáo Trương Hoài Phương tự ý bước lên sân khấu rút dao từ trong người tự gây thương tích cho mình tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Ông Bắc cho rằng, việc làm của ông Phương ảnh hưởng tới nhà trường, ngành giáo dục tỉnh. Ngay sau buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã trao đổi với giám đốc Sở GD-ĐT phải xử lý nghiêm vụ việc, có lý có tình và giữ cho nhà trường phát triển ổn định.

“Hiện nay, việc tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật thầy Phương chúng tôi đang tiến hành đúng quy trình”, ông Bắc cho biết.

Khi được hỏi về việc có hay không do mâu thuẫn cá nhân giữa ông hiệu trưởng Bắc với ông Phương mới dẫn đến sự việc mổ bụng thì ông Bắc khẳng định không có chuyện mâu thuẫn cá nhân. Mâu thuẫn ở đây là trong công việc chứ không phải vì quyền lợi cá nhân.

Trong khi đó, tại những lần làm việc với ông Trần Đức Minh, giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định thì ông luôn nói rằng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa ông Bắc và ông Phương mà nguyên nhân chính là từ khi ông Phương đứng ra tố cáo những sai phạm của nhà trường.


Ông Phạm Quang Bắc cho rằng hoàn toàn không có mâu thuẫn cá nhân về quyền lợi mà mâu thuẫn trong công việc với ông Trương Hoài Phương.

Ông Phạm Quang Bắc cho rằng hoàn toàn không có mâu thuẫn cá nhân về quyền lợi mà mâu thuẫn trong công việc với ông Trương Hoài Phương.

Lý giải về việc có hay không ban giám hiệu nhà trường trù dập mà cụ thể là việc ông Bắc không ký xác nhận Lý lịch viên chức cho ông Phương, ông Bắc một lần nữa khẳng định, không có chuyện này.

"Lý do tôi không ký xác nhận Lý lịch viên chức cho thầy Phương vì không có bản gốc. Bản thầy Phương đưa là tự khai năm 2008, trong đó có một số điểm sai so với lý lịch Đảng của thầy Phương nên tôi không ký và nói thầy về địa phương xác nhận. Việc anh Phương có đòi hỏi một số quyền lợi mà không thuộc về mình thì chúng tôi không thực hiện bởi vì những quyền lợi đó là phải công bằng. Anh Phương đấu tranh cho sự công bằng của mình thì nhà trường cũng phải giữ sự công bằng đó cho người khác, ví dụ như tặng hoa…”, ông Bắc nói thêm.

Được biết, năm 2013-2014, thầy giáo Trương Hoài Phương liên tục có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều sai phạm của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Sau đó, thanh tra Sở GD&ĐT, rồi thanh tra tỉnh vào cuộc kết luận một số sai phạm tại trường. Cá nhân ông Phương cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, ông Phương cho rằng các sai phạm của trường thì không bị xử lý. Riêng cá nhân ông bị đưa ra xử lý, thậm chí ông nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm một người thầy giáo. Nói ông không phải là người cựu chiến binh, nói ông khai man lý lịch...


Ông Phương cho rằng sẽ chiến đấu như một người lính để làm sáng tỏ sai phạm của nhà trường và lấy lại danh dự cá nhân.

Ông Phương cho rằng sẽ "chiến đấu như một người lính" để làm sáng tỏ sai phạm của nhà trường và lấy lại danh dự cá nhân.

Ông Phương nói: Bản thân tôi là một hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam từng tham gia Kháng chiến chống Mỹ, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng III. Trong thời bình, tôi là một công dân có trách nhiệm, một nhà giáo tâm huyết với nghề và đã có những đóng góp, thành tích nhất định đối với ngành giáo dục: 2 lần được phong tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, 5 Bằng khen của Bộ GD - ĐT, 5 Bằng khen của UBND tỉnh, Giáo viên giỏi cấp tỉnh, 2 lần là Thành viên của Hội đồng thẩm định nhà giáo ưu tú… Vậy mà giờ nay bị lãnh đạo nhà trường trù dập, nhục mạ.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xử lý.

Doãn Công