Cần Thơ:

Hào hứng hội thi “Hùng biện tiếng Anh”

(Dân trí) -Hội thi “Hùng biện tiếng Anh” thu hút hơn 30 trường THCS và THPT trên địa bàn TP Cần Thơ tham gia. Chương trình nhằm tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh, giúp HS hình thành tốt kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức, xây dựng tốt “Trường học thân thiện, HS tích cực”.

Tiếp nối thành công từ Hội thi “Hùng biện tiếng Anh” và “Hội chợ giao tiếp tiếng Anh” năm 2011, năm nay Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp với trường Phổ thông Thái Bình Dương tổ chức “Hội thi hùng biện tiếng Anh” với chủ đề “Life skills” (kỹ năng sống) và “Hội chợ giao tiếp tiếng Anh” cấp TP lần thứ II-2013 tại Trường PT Thái Bình Dương (số 112 Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từ 19 đến 20/1/2013.

Đối với hội thi “Hùng biện tiếng Anh”, thí sinh dự thi chỉ được sử dụng tiếng Anh, đồng thời trải qua 4 phần thi: giới thiệu, khởi động, năng khiếu và hùng biện. Riêng hội chợ giao tiếp tiếng Anh sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: thi trang trí gian hàng và thi bán hàng giao tiếp bằng tiếng Anh; giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian; trưng bày và bán đấu giá các tác phẩm thuộc câu lạc bộ “Hội họa - điêu khắc”; tư vấn du học các nước trên thế giới; khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Trong các hoạt động diễn ra tại hội chợ, các học sinh đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với nhau.

Trong các hoạt động diễn ra tại hội chợ, các học sinh đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với nhau.

Ông Trần Trọng Khiếm - giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ chia sẻ: “Hội thi năm nay thu hút hơn 30 trường THCS và THPT trên địa bàn TP Cần Thơ tham gia. Chương trình nhằm tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh với hình thức sôi động, hấp dẫn giúp học sinh hình thành tốt kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác và tổ chức, góp phần xây dựng tốt môi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh học cách kinh doanh, biết trân quý giá trị của đồng tiền”.

Ngoài ra, tại hội chợ còn có các gian hàng dành cho quý phụ huynh học sinh tham gia đồng hành cùng nhà trường. Đặc biệt là gian trưng bày và bán hơn 20 bức tranh sơn dầu do chính các học sinh trong trường vẽ gây quỹ giúp học sinh nghèo hiếu học. Ban tổ chức cho biết tất cả các khoản thu từ hoạt động của hội chợ, gồm các gian hàng ăn uống, bán tranh… đều được sử dụng vào mục đích từ thiện.

Nguyễn Hành