Cà Mau:

Hàng trăm học sinh nghỉ học vì không có tiền đi đò

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, trong tổng số gần 2.400 học sinh các cấp nghỉ học giữa chừng hiện nay có khoảng 400 em buộc phải bỏ học vì gia đình nghèo, không xoay xở được chi phí tiền đò đến trường hàng ngày.

Hàng trăm học sinh nghỉ học vì không có tiền đi đò - 1
Học sinh Cà Mau vẫn phải đến trường nhờ những chuyến đò ngang, đò dọc. (Ảnh: iuvip.com)
 
Hiện Cà Mau có hơn 10.000 học sinh đi học bằng phương tiện đò thì có khoảng 9.000 em gặp rất nhiều khó khăn trong chi phí tiền đò đến trường và nguy cơ bỏ học rất cao, nhất là con em những gia đình hộ nghèo và cận nghèo.

 

Hiện nay, mức giá thấp nhất đối với mỗi học sinh khi đi học qua đò ngang là 1.000 đồng/lượt; những em nhà ở cách xa trường 5- 7 đến hàng chục cây số phải đi đò dọc, với mức giá từ 10.000 - 15.000 đồng/lượt đi và về, thậm chí còn cao hơn tùy vào quãng đường từ nhà tới trường xa hay gần.

 

Tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Phú Tân), Trường THPT Ngọc Hiển (Ngọc Hiển) và một số điểm trường khác ở các huyện, nhiều học sinh phải chi phí tiền đò đi học từ 450.000 đồng/tháng trở lên. Đối với những gia đình nghèo, cận nghèo thì đây là mức chi phí quá cao của các bậc phụ huynh đối với con em mình.

 

Bên cạnh đó, đối với những em học buổi sáng phải thức dậy đi học từ 3 - 4 giờ sáng cho kịp chuyến đò, đúng giờ vào lớp và về đến nhà khoảng 1 - 2 giờ chiều. Những em học buổi chiều đón đò đi học từ 9 giờ sáng và chiều tối mới về tới nhà. Chính những bất cập này đã buộc nhiều học sinh bỏ học.

 

Hiện, nhiều điểm trường trong tỉnh Cà Mau, nhất là những địa phương vùng sâu, vùng xa, sông ngòi chằng chịt đã trích quỹ đóng góp của phụ huynh học sinh, quỹ khuyến học để hỗ trợ phần nào cho con em gia đình đặc biệt khó khăn tiếp tục cắp sách đến trường; vận động chủ phương tiện đưa rước khách giảm phân nửa cước phí, giúp các em có điều kiện đến lớp. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế trước mắt.

 

Thiết nghĩ, Cà Mau cần đầu tư xây dựng thêm nhiều cây cầu vừa đảm bảo giao thông thuận lợi an toàn, vừa tạo điều kiện cho các em học sinh đến lớp, đến trường.

 

Lê Huy Hải
TTXVN