Hàng nghìn tỷ đồng đã được trao tặng cho ngành giáo dục

(Dân trí) - Sáng nay 5/6, tại Hội trường Ba Đình, lần đầu tiên, Bộ GD-ĐT tổ chức “Lễ tuyên dương các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.

Có 295 tập thể và cá nhân được trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, trong đó có 30 tập thể, 16 cá nhân người nước ngoài và 4 Việt kiều. 

Tổng giá trị các đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có mặt tại cuộc tuyên dương này là hơn 900 tỷ đồng, 22.356.000 đôla Mỹ và 232.000 bảng Anh, 1.500.000m2 đất. 

“Từ Ca Mau, ông Doãn Quang Minh dù chỉ là một người nông dân nhưng vẫn hiến hơn 7000 m2 đất xây trường có giá trị lên đến hàng trăm cây vàng. Hay ở Lào Cai, ông Lý Páo Lềnh vận động, đóng góp chăm lo đến từng bữa cho các cháu nhỏ được đến cơm no đến trường... Những tấm lòng này đã vượt lên tất cả.

 

Tôi tin rằng, sự phát triển nhanh của giáo dục đào tạo mới chính là hình thức khen thưởng xứng đáng, là động lực thôi thúc để mỗi người chúng ta đóng góp cho ngành giáo dục. Quý vị khi làm những điều tốt lành này sẽ luôn thấy tâm hồn phơi phới, chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta càng có ý nghĩa hơn và chắc chắn công việc cũng sẽ trôi chảy và thành đạt hơn” - phát biểu trong buổi lễ tuyên dương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết  bày tỏ như vậy.

 

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cho ngành giáo dục trong gần 20 năm qua.

 

Ông Nhân cũng có băn khoăn: “Do đây là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức lễ tuyên dương nên vẫn còn một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm chưa được địa phương, các cơ quan phát hiện, giới thiệu vào danh sách khen thưởng, và còn rất nhiều người âm thầm đóng góp cho giáo dục và đào tạo. Bộ GD-ĐT đề nghị các tổ chức cá nhân này tiếp tục thông báo cho các Sở GD-ĐT để đưa vào danh sách tuyên dương của Bộ GD-ĐT và UNND tỉnh, thành phố trong các năm sau”.

 

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ năm 2007, Bộ GD-ĐT chủ trương cứ 2 năm một lần sẽ tổ chức “Lễ tuyên dương các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo”. Trong khoảng thời gian giữa hai năm, cácUBND tỉnh, thành phố tổ chức Lễ tuyên dương này tại địa phương.

 

Tại lễ tuyên dương, ông Vũ Quốc Tuấn, đại diện Công ty Kimberly Clark Việt Nam chia sẻ: Những doanh nghiệp như chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và tự hào khi được tham dự buổi lễ này.

 

Trong suốt 5 năm qua, Kimberly Clark Việt Nam đã cùng phối hợp với Bộ GD-ĐT thực hiện Quỹ học bổng Kotex Vì Nữ Sinh Tài Năng Việt Nam với mục đích chính là hỗ trợ phát triển tài năng của nữ sinh xuất sắc, nghèo hiếu học trên 61 tỉnh thành trên toàn quốc.

 

Ngoài ra, quỹ còn trao tặng 15 suất học bổng cho các nữ sinh đoạt giải Olympic. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Quỹ đã trao tặng tổng cộng 3.412 suất học bổng với tổng trị giá lên đến gần 4 tỉ đồng.

 

M.M