Hàng ngàn suất quà đến với thiếu nhi nhân Ngày 1/6

(Dân trí) - Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi có thành tích cao học tập, những học sinh khuyết tật vượt khó...

Bình Định: Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định tổ chức thăm và tặng hơn 1.000 suất quà cho trẻ em mồ côi tại các trung tâm bảo trợ xã hội, làng SOS và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; tặng 300 suất học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập cho các học sinh con gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi; tổ chức phẫu thuật và cung cấp dụng cụ chỉnh hình cho gần 100 trẻ khuyết tật…

Bình Định: Phát động Tháng hành động vì trẻ em
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định trao quà cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. (Ảnh: Doãn Công)
 
Sáng qua 31/5, tại nhà văn hóa Lao động tỉnh Bình Định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ trẻ, vì một xã hội không bạo hành trẻ em.
 
Với chủ đề "Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em", Tháng hành động vì trẻ em năm nay kêu gọi các bậc phụ huynh, cùng các ban ngành, các cấp và toàn xã hội hãy chung tay bảo vệ trẻ em. Hãy dành sự quan tâm đặc biệt nhất đối với trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ vui chơi và học tập. 

Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn nạn bạo hành trẻ, thực hiện tốt các mục tiêu chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015. 

Bình Định: Phát động Tháng hành động vì trẻ em
Các em học sinh Bình Định hào hứng tham gia lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan đoàn thể đã tổ chức đi xe diễu hành khắp thành phố tuyên truyền về tháng hành động vì trẻ em.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 50 suất quà gồm quà và 100 ngàn đồng tiền mặt đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi trong toàn thành phố.
 
Thanh Hóa: Tuyên dương 100 thiếu nhi có thành tích cao trong học tập
 
Hòa chung với không khí kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi của cả nước, sáng ngày 1/6, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động cho các cháu nhân ngày Tết thiếu nhi này.
 
Sáng nay ngày 1/6, huyện Đoàn huyện Hoằng Hóa đã tổ chức trọng thể “Lễ tuyên dương gương thiếu nhi tiêu biểu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.
Tuyên dương 100 thiếu nhi có thành tích cao trong học tập
Các cháu thiếu niên nhi đồng tại buổi lễ.

Hơn 1.000 các em thiếu niên nhi đồng, đại diện cho hơn 3.000 thiếu niên nhi đồng, đến từ 98 liên chi đội trong toàn huyện.

Tại buổi lễ, huyện Đoàn Hoằng Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích đầy ý nhĩa như: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc tại tượng đài huyện, tiếp đó là nhiều tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi trong các liên chi đội trình diễn. Đây thực sự là ngày hội vui chơi, đầy ý nghĩa dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

Kết thúc buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương 100 thiếu nhi ở 98 liên chi đội có thành tích cao trong học tập. Các cháu có thành tích cao trong học tập được nhận giấy chứng nhận và suất học bổng trị giá 150.000đ. Những món quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên, khích lệ các cháu có gắng vươn lên trong học tập, để trở thành con ngoan trò giỏi.

Cũng trong sáng nay, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

Tuyên dương 100 thiếu nhi có thành tích cao trong học tập
100 cháu thiếu niên nhi đồng được tuyên dương tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Văn)
 
Tại Trường mầm non xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi. Tại buổi giao lưu này UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã trao 10 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đ cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập.
 
Đà Nẵng: Trao 100 phần quà đến HS nghèo khuyết tật
 
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ủy ban MTTQ VN TP Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, đến 100 em HS khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.
 
100 phần quà đến với học sinh nghèo khuyết tật
Đại diện Tập đoàn Sun Group trao quà đến các em học sinh.(Ảnh: Công Bính)
 
Trong đó, các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu mỗi quận có 20 cháu được trao quà trong dịp này.

Được biết, số tiền được trích trong chương trình đại nhạc hội từ thiện “Lung linh sắc Việt” do Tập đoàn Sun Group tài trợ được trao đến các em HS có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em cố gắng chăm lo học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Đây là năm thứ hai, số tiền thu được từ chương trình đại nhạc hội từ thiện “Lung linh sắc Việt” được trao tới các em HS có hoàn cảnh khó khăn nhưng không may bị khuyết tật giúp các em có thêm điều kiện trong học tập, tạo thêm niềm vui cho các em trong cuộc sống.
 
Hơn 800 triệu đồng đến với học trò nghèo TPHCM
 
Tại TPHCM, ngày 29/5, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), gần 1.600 học sinh nghèo đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố được trao học bổng với trị giá trên 800 triệu đồng.

Chương trình do quỹ học bổng Parkson Chăm sóc giáo dục cùng với Sở GD-ĐT TPHCM thực hiện dành cho học sinh tiểu học nghèo vượt khó nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động Quốc gia vì trẻ em.

Hầu hết, các em được trao học bổng đều đến từ các quận huyện ngoại thành như huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, quận 12…, điều kiện gia đình khó khăn nhưng vẫn duy trì được học lực tốt và nghị lực của bản thân.

TPHCM: Hơn 800 triệu đồng đến với học trò nghèo
Ông Lê Ngọc Điệp - Trưởng phòng giáo dục Tiểu học - Sở GD-ĐT TPHCM trao học bổng cho HS nghèo.

Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT TPHCM) chia sẻ, đây là những em học sinh có điều kiện sống rất khó khăn nhưng các em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Các em rất cần được nhận được khích lệ của cộng đồng xã hội để tiếp tục vững bước trên con đường đến trường.

Ngoài ra, nhân dịp này, chương trình cũng hỗ trợ về dụng cụ học tập, sách truyện cho thư viện các trường tiểu học ở thành phố điều kiện còn thiếu thốn.

Nhóm PV