Hàng loạt trường ĐH của New Zealand và Việt Nam ký kết hợp tác

(Dân trí) - Chiều ngày 17/11, 8 trường ĐH từ New Zealand và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận mới về Hợp tác chiến lược giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam với sự chứng kiến của ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Kỹ năng và Nghề nghiệp của New Zealand.

Theo đó, trường ĐH Công nghệ Auckland ký kết với trường ĐH Sài Gòn tập trung vào lĩnh vực giáo dục, đồng thời ký kết với trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong các chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa, Quản trị khách sạn và du lịch, Chính sách xã hội.


Hiệu trưởng hai trường ĐH của Việt Nam và New Zealand ký kết hợp tác với nhau

Hiệu trưởng hai trường ĐH của Việt Nam và New Zealand ký kết hợp tác với nhau

Trường ĐH Massey ký kết với trường ĐH Kinh TPHCM dựa trên cơ sở chương trình đào tạo Thạc sĩ hiện tại, cho phép sinh viên chuyển đến học ở New Zealand trong năm thứ hai của hệ đào tạo hai năm. Thỏa thuận này cũng tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam linh động ở lại Việt Nam vào năm thứ hai, và được cấp bằng Thạc sĩ của ĐH Massey ngành Quản lý Tài chính - Ngân hàng. Những sinh viên lựa chọn con đường học chuyển tiếp đến New Zealand trong năm thứ hai sẽ nhận bằng Thạc sĩ Tài chính hệ chính quy khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Victoria của Wellington ký hợp tác với trường ĐH Sư phạm TPHCM chương trình thạc sĩ của ĐH Victoria lấy bằng Sư phạm tiếng Anh ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác sẽ khai giảng năm 2016, được dạy ở cả New Zealand và Việt Nam.

Trường ĐH Waikato và trường ĐH Kinh tế TPHCM hợp tác giáo dục cho sinh viên và cán bộ giảng viên, trong đó có các chương trình học lấy bằng, chia sẻ giáo trình và đào tạo chất lượng cao.

Có mặt tại buổi ký kết, ông Steven Joyce chia sẻ rằng việc ký kết các thỏa thuận này đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giáo dục của New Zealand với Việt Nam. Hoạt động này thắt chặt tình hữu nghị giữa đôi bên và nâng cao chất lượng học tập của học sinh – sinh viên hai nước chúng ta.


Ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Kỹ năng và Nghề nghiệp của New Zealand và các sinh viên Việt Nam

Ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Kỹ năng và Nghề nghiệp của New Zealand và các sinh viên Việt Nam

Ông Joyce mong rằng thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai nước sẽ đem đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu các khía cạnh học tập, làm việc và kinh doanh trong nhiều bối cảnh văn hóa – xã hội khác nhau. “Sinh viên cần làm quen với tư duy quốc tế và những ý tưởng mới do mối quan hệ hợp tác cũng như trao đổi học thuật đem đến. Cọ xát và trải nghiệm thực tế là yếu tố tối cần thiết cho sinh viên để thành công trong thế giới đang toàn cầu hóa ngày một mạnh mẽ hơn”, Bộ trưởng cho biết.

Trước đó, ngày 15/11 đã có lễ ký kết chính thức Kế hoạch Hợp tác chiến lược về Giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam với sự hiện diện của Thủ tướng John Key của New Zealand cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam.

Lê Phương

(email: lephuong@dantri.com.vn)