Hàn Quốc ưu tiên nhập quốc tịch với SV giỏi người nước ngoài

(Dân trí) - Những sinh viên tài năng người nước ngoài hiện học ngành Kỹ sư và Khoa học Tự nhiên sẽ được Hàn Quốc tạo cơ hội cho nhập quốc tịch.

Theo Korea Times, vào ngày 19/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Bộ sẽ bãi bỏ Luật Nhập tịch hiện tại kể từ thứ hai, 20/7.

Theo quy định hiện nay, người nước ngoài phải làm việc 5 năm trở lên ở vị trí giáo sư hoặc nhà nghiên cứu trường đại học mới được phép nhập quốc tịch Hàn Quốc. Tuy nhiên, yêu cầu về thời gian làm việc đã được rút ngắn xuống còn 2 năm.
 
Chính phủ Hàn Quốc cũng cho phép nhập quốc tịch với những người nước ngoài có 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực công nghệ và có thu nhập hàng năm gấp 3 lần mức tổng thu nhập quốc dân trên đầu người (GNI) của Hàn Quốc.

Đến nay, chính quyền Hàn Quốc chỉ cho phép nhập quốc tịch Hàn Quốc với những người nước ngoài có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc và có thu nhập hàng năm gấp 5 lần mức GNI của Hàn Quốc.

Một quan chức Bộ Tư pháp nhận định, việc bãi bỏ Luật Nhập tịch hiện tại là một phần trong những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm thu hút những chuyên gia giỏi để trở thành nguồn nhân lực của nước này.
 
Xuân Vũ
Theo Korea Times 

Hàn Quốc ưu tiên nhập quốc tịch với SV giỏi người nước ngoài