TPHCM:

Hai trường có gần 950 thí sinh bỏ thi môn Vẽ

(Dân trí) - Thi vào khối V tại TPHCM, thí sinh chủ yếu thi vào 2 trường ĐH Kiến trúc và ĐH Sư phạm kỹ thuật. Số liệu từ phòng tuyển sinh của hai trường cho biết, có 949 thí sinh bỏ thi môn Vẽ trong sáng nay 5/7.

Trong đó, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM có 227 thí sinh bỏ thi, ĐH Kiến trúc TPHCM có 722 thí sinh bỏ thi. Theo quan sát của chúng tôi, thí sinh ra sớm nhất tại trường ĐH Kiến trúc vào khoảng 11 giờ (trước khi hết giờ 30 phút).

 

Theo lời kể một số phụ huynh chờ con trước trường này thì vào khoảng 8 giờ có một thí sinh bỏ về. Thí sinh này nói rằng chỉ vào xem thử thôi, chứ chưa có học vẽ gì hết.

 

Khối V, ĐH Kiến trúc TPHCM có 3.014 hồ sơ dự thi, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM có 669 hồ sơ dự thi.

Tại ĐH Kiến trúc TPHCM, với môn thi đặc thù là vẽ bức tượng nên đầu giờ thi, thí sinh phải lo đi thuê ghế nhựa nhỏ với giá từ 5.000 - 10.000 đồng. Cuối giờ thi, thí sinh trả lại hoặc bán với giá 5.000 đồng. Một số chủ cho thuê ghế trong lúc thu hồi hoặc mua lại ghế gây nên tình trạng lộn xộn, ồn ào ở khu vực trước trường.

 

Một số phụ huynh có ý kiến trường nên thu thêm phí để mua sẵn ghế cho thí sinh, tránh trường hợp thí sinh vào thi không có ghế lại phải quay ra thuê ghế.

 

Tuy nhiên, ĐH Kiến trúc cũng là trường có sáng kiến giữ túi xách cho thí sinh rất hiệu quả. Điều này tạo cho thí sinh tâm lý yên tâm trước khi vào thi. Đây là một điều mà các trường khác chưa quan tâm đúng mức, vì thế đôi khi gây nên những phiền phức không đáng có cho thí sinh. Ví như ngay chiều qua, một thí sinh thi vào ĐH Ngoại thương cơ sở 2 lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho người nhà đến đón. Vì túi xách để trong khu vực thi và thí sinh đã nộp bài nhưng em này vẫn bị cảnh cáo trừ 0,25 điểm. 

 

Hiếu Hiền