Hai thí sinh cứu người gặp nạn sẽ được đặc cách tốt nghiệp

(Dân trí) - “Không để các em vì việc nghĩa mà trượt tốt nghiệp. Nếu hai em không đủ điều kiện thì Bộ sẽ có biện pháp” - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết như vậy tại buổi họp báo thi tốt nghiệp THPT 2009.

Hai thí sinh cứu người gặp nạn sẽ được đặc cách tốt nghiệp - 1

Tăng Ngọc Dũng và Lữ Đức Quân đã đến điểm thi muộn sau khi đưa người bị nạn đi cấp cứu (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Chiều 2/6, trên đường đến điểm thi tốt nghiệp, hai thí sinh Tăng Ngọc Dũng và Lữ Đức Quân tại điểm thi Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương, Nghệ An) bất ngờ gặp một vụ tai nạn thương tâm. Lúc đó xung quanh không một bóng người. Thấy nạn nhân nằm bất động, Dũng và Quân không đành bước đi nên cả hai quyết định đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu.
 
Việc cứu người khiến các em bị lỡ môn thi Sinh học. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển noi: “Bộ đã nghe thông tin về trường hợp của 2 em Dũng - Quân. Hành động này đáng biểu dương. Sở GD-ĐT Nghệ An cần sớm xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy chế”.

Điều kiện để thí sinh được xét tốt nghiệp đặc cách gồm điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên; học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Hồ sơ để xin xét tốt nghiệp đặc cách gồm biên bản xác nhận của hội đồng coi thi; xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Tuy nhiên, tất cả thí sinh được xét tốt nghiệp đặc cách đều được xếp loại tốt nghiệp trung bình.

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009