Hai thí sinh cứu người đạt điểm tốt nghiệp rất cao

(Dân trí) - Em Tăng Ngọc Dũng đạt 10 điểm Lý, 9.5 điểm Toán còn em Lữ Đức Quân đạt 8 điểm Toán, 8 điểm Lý. Hai thí sinh không đến kịp giờ thi môn Sinh vì cứu người gặp nạn này đã được xét đặc cách đỗ tốt nghiệp THPT...

Hai thí sinh cứu người đạt điểm tốt nghiệp rất cao - 1

Tăng Ngọc Dũng và Lữ Đức Quân
 
Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: Bộ GD-ĐT đã đề nghị lấy điểm tổng kết môn Sinh học lớp 12 của Dũng và Quân thay thế điểm tốt nghiệp môn Sinh học mà hai em lỡ thi.

 

Điểm môn Sinh của các em sẽ được làm tròn theo Quy chế 04, thay thế điểm tốt nghiệp môn Sinh và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Vào ngày 2/6, Lữ Đức Quân và Tăng Ngọc Dũng (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Đô Lương 1) đèo nhau đi thi tốt nghiệp. Trên đường đi, Quân và Dũng bất ngờ thấy một phụ nữ đi xe đạp bị ngã lăn ra đường bất tỉnh.

Không chần chừ, 2 em cố gắng hết sức bế nạn nhân lên chiếc xe đạp và chạy thẳng đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Khi làm thủ tục cho người gặp nạn, cả 2 mới tá hoả vì buổi thi môn Sinh học còn mấy phút nữa là bắt đầu. Hai em vội đạp xe tới trường thi thì muộn mất 4 phút nên không được vào.

 

Hiện Sở GD-ĐT Nghệ An đã có quyết định khen thưởng 2 em Lữ Đức Quân và Tăng Ngọc Dũng.

 

Hồng Hạnh