Hà Nội:

Hai sinh viên nhận học bổng toàn phần của giải Golf Swing for the Kids

(Dân trí) - Ngày 5/3, Ban tổ chức giải Golf Swing for the Kids đã trao tặng 2 suất học bổng toàn phần trị giá 10 triệu đồng/năm cho sinh viên Đinh Văn Học - trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội và Nguyễn Thị Phương, sinh viên trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội.

Bắt đầu được Báo Đầu tư tổ chức từ năm 2007, giải Golf Swing for the Kids đã được dư luận đánh giá cao về ý nghĩa xã hội, gây được ấn tượng mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Qua 3 năm thực hiện, giải Golf đã huy động được trên 2 tỷ đồng và đã góp phần giúp đỡ khó khăn cho hơn 3000 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi trên cả nước.

Hai sinh viên nhận học bổng toàn phần của giải Golf Swing for the Kids - 1

Ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam (trái) và ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức giải Golf Swing for the Kids cùng trao học bổng cho hai sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi

Em Đinh Văn Học sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Học là người con thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Bố mất sớm lúc em đang học lớp 9, để lại một mình mẹ nuôi 4 anh em ăn học. Hiện anh trai Học đã đi làm công nhân, em trai kế đang học lớp 12, em gái út học lớp 8.
Vượt qua những khó khăn về vật chất, Học luôn đạt học sinh giỏi 3 năm THPT, đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 10 cấp tỉnh, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 11 cấp tỉnh, giải Ba kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay khu vực phía Bắc năm lớp 11, giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 12 cấp tỉnh. Tiếp nối thành tích đó, năm 2009, Học đã đỗ Á khoa kỳ thi đầu vào trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội với số điểm 29,5 điểm.
Hai sinh viên nhận học bổng toàn phần của giải Golf Swing for the Kids - 2
Ước mơ của Học là có đủ điều kiện kinh tế để theo học 4 năm đại học


Cùng được trao học bổng toàn phần ngày hôm nay có em Nguyễn Thị Phương cũng có một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhà Phương có 4 anh em. Phương là một trong 3 chị em sinh 3. Mẹ làm công nhân tạp vụ, bố mất sớm lúc em mới 7 tuổi. Sinh ba vừa làm niềm hạnh phúc nhưng cũng là gánh nặng đối với cuộc sống gia đình.

Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng 4 anh em Phương đều có thành tích học tập đặt biệt xuất sắc. Anh trai Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1987, là học sinh giỏi 12 năm phổ thông, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Dược Hà Nội.
 

Năm 2009, cả 3 chị em sinh ba của Phương đều thi đỗ đại học. Nguyễn Thị Hà hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Nguyễn Thị Phương hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Y Tế Công cộng. Nguyễn Thị Bắc hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Y Hải Phòng.

 
Hai sinh viên nhận học bổng toàn phần của giải Golf Swing for the Kids - 3

Mong ước của Phương là làm sao cả ba chị em sinh ba của mình đều có đủ điều kiện để hoàn tất 4 năm đại học

Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức trao tặng theo hình thức học bổng toàn phần. Nếu trong các năm tiếp theo, hai em vẫn duy trì thành tích học tập tốt thì sẽ tiếp tục được nhận sự hỗ trợ của Ban tổ chức với mức tài trợ là 10 triệu đồng/năm. Ngược lại, số tiền học bổng này sẽ được chuyển cho một hoàn cảnh khác.
Ban tổ chức cũng rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với giải Golf Swing for the Kids 2010 để có điều kiện hỗ trợ nhiều hơn cho các em học sinh, sinh viên còn đang gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu, học tập.

Quốc Long