Hai sinh viên giành vé tham dự Office World Champion 2012 ở Mỹ

(Dân trí) - Sau 2 vòng thi quốc gia, Ban tổ chức cuộc thi Microsoft Office World Champion 2012 tại Việt Nam đã công bố danh sách các thí sinh đạt giải quốc gia ở sân chơi này. Hai SV có thành tích xuất sắc đã giành vé tham dự vòng thi chung kết thế giới tại Mỹ.

Microsoft Office World Champion 2012 một lần nữa khẳng định sự vượt trội của tài năng tin học văn phòng trẻ khu vực phía Nam. Cụ thể, đội tuyển Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tiếp tục dẫn đầu ở vị trí số 1 với danh hiệu đội tuyển có nhiều thí sinh lọt vào vòng chung kết nhất với 11 thí sinh và 5 em trong số đó đã xuất sắc giành giải thưởng với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Đứng ở vị trí thứ hai là đội tuyển Trường ĐH Tin học Ngoại ngữ TPHCM với 3 giải thưởng: 1 giải Nhất và 2 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, thí sinh Trần Vương Quốc Anh (ĐH Tin học Ngoại ngữ TPHCM) trong hai năm thi liên tiếp đã thành công và xuất sắc giành chức vô địch quốc gia với nội dung thi Microsoft Excel 2010 (năm 2011 giành giải nhì).

Như vậy hai nhà vô địch quốc gia cuộc thi Microsoft Office World Champion 2012 là Trần Vương Quốc Anh (nội dung Microsoft Excel 2010) và Trần Đình Vĩ (nội dung Microsoft Word 2010) sẽ là 2 gương mặt đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia tranh tài với các thí sinh đến từ hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới tại vòng chung kết thế giới cuộc thi Microsoft Office World Champion 2012 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ từ ngày 29/7-1/8/2012.

Trước đó, vào ngày 7/4/2012, cuộc thi Microsoft Office World Champion 2012 chính thức diễn ra tại 6 địa điểm trên cả nước: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM với sự góp mặt của 109 trường đăng kí cử đội tuyển tham dự thi. Trong đó có 49 trường đại học, 9 trường cao đẳng, 27 trường THPT, 21 trường THCS và 3 trường quốc tế.

Cuộc thi này là một sân chơi mang tính cạnh tranh lành mạnh để học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, cao đẳng nghề, các trường THPT, THCS trên cả nước thể hiện khả năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng và nhận được sự công nhận cho tài năng của mình từ Microsoft, Certiport cũng như những tổ chức uy tín tại đất nước của mình.

N.H.