Hà Tĩnh:

Hai anh em cùng lúc đoạt học bổng của Pháp và Hàn Quốc

(Dân trí) - Xuất thân từ làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, hai anh em Trần Lê Anh Tuấn và Trần Lê Anh Dũng vừa vinh dự nhận học bổng ICU đào tạo tiến sỹ công nghệ thông tin của Hàn Quốc và AUF đào tạo thạc sỹ về khoa xây dựng dân dụng của Cộng đồng khối pháp Ngữ.

Với người anh Trần Lê Anh Tuấn (sinh năm 1980), sau khi tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Công nghệ thông tin ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội (khóa 1998 - 2003), Tuấn đã tiếp tục theo học cao học.

 

Bằng tính thông minh và nỗ lực tìm tòi, kết thúc khóa học cao học, Tuấn tiếp tục giành được kết quả xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và vinh dự nhận được nhận học bổng ICU (Infomation and Communications University) của Hàn Quốc, với mức tài trợ lên đến 14 triệu Won/năm (tương đương 1.200USD/tháng).

 

Đây là học bổng đào tạo tiến sỹ về công nghệ thông tin chuyên ngành công nghệ Nano - một trong những công nghệ tiên tiến nhất thuộc lĩnh vực này - hiện chưa mấy phổ biến ở Việt Nam.

 

Người em trai của Tuấn là Trần Lê Anh Dũng (sinh năm 1983) cũng giành được kết quả xuất sắc trong quá trình học tập tại Khoa Xây dựng dân dụng - trường Đại học Xây dựng Hà Nội (khóa học 2001 - 2006). 

 

Vừa tốt nghiệp, niềm vui lại đến với Dũng khi em được Cộng đồng khối Pháp ngữ trao học bổng cao học AUF, chuyên ngành xây dựng dân dụng, với chi phí 700 EURO/tháng. Đây là học bổng dành cho sinh viên các trường đại học thuộc khối Pháp ngữ.

 

Kết quả trên là một phần thưởng rất lớn của không chỉ bản thân Tuấn, Dũng, gia đình mà còn một niềm tự hào của Hà Tĩnh. Được biết vào trung tuần tháng 8 này, cả Tuấn và Dũng sẽ lên đường cho hành trình khám phá những kiến thức mới mẻ hơn.

 

Văn Dũng - Minh San