Hà Nội: Mức thưởng Tết của giáo viên cao nhất 3,8 triệu đồng

(Dân trí) - Khác với TPHCM, Hà Nội không quy định mức thưởng Tết cho giáo viên mà tùy thuộc vào từng trường. Do vậy, mỗi trường có mức thưởng Tết khác nhau, có trường thưởng cao nhất là 3,8 triệu đồng, có trường, giáo viên không có tiền thưởng.

Hà Nội: Mức thưởng Tết của giáo viên cao nhất 3,8 triệu đồng - 1
Thầy trò trường THPT Chu Văn An - Hà Nội.
 
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD- ĐT Hà Nội cho biết: “Sở GD- ĐT không quy định mức thưởng Tết cho giáo viên, việc này tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của từng trường”. Qua tìm hiểu của Dân trí, mỗi trường học ở Hà Nội có cách thưởng khác nhau tùy thuộc vào kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm hàng năm của nhà trường. Do vậy, thường các trường thưởng Tết cho giáo viên tháng lương thứ 13.

Bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: “Trường cố gắng thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mỗi người một tháng lương thứ 13 để động viên tinh thần mọi người trong dịp Tết. Mức cao nhất là 3 triệu đồng, thấp nhất là 800.000 đồng”.

Bà Tâm cho hay: “Quy định của nhà nước “mở” hơn cho nhà trường được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Nhờ vậy, nhà trường đã có khoản thưởng Tết cho giáo viên. Khoản này đều là tiền tiết kiệm của mọi người trong năm”.

Ông Nguyễn Sĩ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cũng cho biết: “Trường phấn đấu Tết này thưởng cho mỗi giáo viên 1 triệu đồng, gọi là món quà Tết của trường. Ngoài ra, trường trích từ Quỹ Chữ thập đỏ tặng cho học sinh nghèo vượt khó trong trường, món quà nhỏ nhân dịp Tết để động viên các em vươn lên học tốt hơn nữa”.

Do trong năm chi tiêu tiết kiệm nên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nay cũng có khoản kha khá thưởng Tết cho giáo viên. Ông Đỗ Bá Khôi, Phó Hiệu trưởng cho biết: “Năm nay trường tiết kiệm được ít tiền để dành thưởng Tết cho giáo viên. Trường quy định mức thưởng Tết phụ thuộc vào hoàn thành nhiệm vụ, năm công tác của mỗi giáo viên. Dự kiến, giáo viên  được thưởng khoảng từ 2 - 3 triệu. Ngoài ra, nhân viên lao công trong trường cũng được thưởng tháng lương khoảng 750.000 đồng”.

Trong khi đó, lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An, Lương Thế Vinh cho biết, mức thưởng cho giáo viên trong trường năm nay không có đột phá, mỗi giáo viên khoảng 300.000 đồng.
 
Hà Nội: Mức thưởng Tết của giáo viên cao nhất 3,8 triệu đồng - 2
Giáo viên mầm non có mức thưởng Tết thấp nhất.

Có lẽ trong khối các trường THPT ở Hà Nội thì Trường Đào Duy Từ có mức thưởng cho giáo viên cao nhất. Ông Hà Huy Bằng, Hiệu trưởng cho biết: “Tết này, trường thưởng cho giáo viên một tháng thứ 13. Do vậy, mức thưởng cao nhất trong trường lên tới 3,8 triệu đồng. Ngoài ra, giáo viên có thể ứng thêm lương tháng 2. Ngoài ra, Ban phụ huynh thống nhất kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường thưởng thêm cho mỗi giáo viên là 400.000 đồng gọi chút quà nhỏ động viên các thầy, cô”.

Giáo viên Trường mầm non Tứ Liên năm nay được thưởng Tết cao hơn mọi năm một chút. Bà Nguyễn Thị Mến, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "trường thực hiện theo quy định của nhà nước, thưởng mỗi cô giáo tháng lương thứ 13, nhưng không có 35% phụ cấp ngành. Theo đó, mỗi người được khoảng hơn 1 triệu đồng”.
 
"Ngậm ngùi" nhất có lẽ là Trường Mầm non Tuổi Thơ, bà Phạm Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường thực hiện theo đúng quy định của Sở là mỗi lớp 3 cô giáo, nên kinh phí của trường rất eo hẹp, khó khăn. Bên cạnh đó, trường cũng không có dịch vụ nào khác nên không có khoản tiền nào để ra thưởng Tết cho giáo viên”.

Được biết, vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường không sử dụng kinh phí của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách để biếu, tặng cho các tổ chức hoặc cá nhân; các đơn vị không tổ chức đi chúc Tết để tặng quà lãnh đạo cấp trên.

Hồng Hạnh