Hà Nội: Huyện Ba Vì lui thời gian công bố kết quả tuyển dụng viên chức

(Dân trí) - Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015 của Huyện Ba Vì vừa có quyết định điều chỉnh thời gian công bố kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015. Việc lùi thời gian công bố nhằm đảm bảo việc tính điểm xét tuyển cho các thí sinh theo đúng quy định và thống nhất chung trong toàn Thành phố.

Trong Thông báo số 298/TB-HĐTD, UBND huyện Ba Vì cho biết: Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Ba Vì số 04/BB-HĐTD ngày 29/12/2015. Để đảm bảo việc tính điểm xét tuyển cho các thí sinh theo đúng quy định và thống nhất chung trong toàn Thành phố Hà Nội; Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Sở Nội vụ Thành phố về cách tính điểm. Hội đồng tuyển dụng thông báo lùi thời gian công bố kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Ba Vì năm 2015.

 

Thông báo lùi thời gian công bố kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục của Hội đồng tuyển dụng huyện Ba Vì
Thông báo lùi thời gian công bố kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục của Hội đồng tuyển dụng huyện Ba Vì

 

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo thống nhất chung về cách tính điểm xét tuyển của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội (Bộ Nội vụ), Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Ba Vì năm 2015.

Trao đổi với Dân trí, ông Bạch Công Tiến – Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng chia sẻ: Hiện tại Sở Nội vụ Hà Nội đang có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ về cách tính điểm. Để tránh phức tạp về sau nên Hội đồng tuyển dụng quyết định lùi thời gian công bố để chờ văn bản chính thức.

Theo tìm hiểu của Dân trí, hiện tại hầu hết các quận huyện của Hà Nội đã công bố kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục dựa trên các văn bản chỉ đạo của Sở Nội vụ Hà Nội. Tuy nhiên việc ban hành văn bản 2973 của Sở Nội vụ Hà Nội lại “vượt mặt” các quy định hiện hành về tuyển dụng nên khiến nhiều ứng viên bức xúc. Điều đáng nói hơn là văn bản 2973 chỉ được gửi xuống các Hội đồng tuyển dụng khi kết quả đã được công bố dẫn đến tình trạng thí sinh đang có cơ hôi trúng tuyển thành trượt và ngược lại.

Sau khi Dân trí vào cuộc làm rõ các vấn đề liên quan, Bộ Nội vụ đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Hà Nội báo cáo về cách tính điểm của ứng viên. Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định: Cho dù có công bố Quyết định trúng tuyển cho từng ứng viên nhưng nêu Hà Nội làm sai quy định phải hủy Quyết định và làm lại. Việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển phải tuân thủ theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP, không được phép dùng các quy định khác để làm trái với Nghị định này.

Điều đáng nói là ngày 28/12 vừa qua, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản trả lời ứng viên Nguyễn Thị Phương Liên có đơn khiếu nại về việc ban hành văn bản 2973 và 2958 (hai văn bản này đều cho Sở Nội vụ Hà Nội ban hành) không tuân thủ theo Luật khiếu nại. Với việc vi phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết khiếu nại, thí sinh Nguyễn Thị Phương Liên cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ làm rõ vấn đề.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )