Hà Nội: Học sinh thi tốt nghiệp chỉ phải nộp 10.000đ

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa đồng ý mức thu chi và nguồn kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp 2009. Theo đó, mỗi thí sinh thi tốt nghiệp chỉ nộp 10.000đ để làm bằng tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009, UBND TP Hà Nội chi cho mỗi học sinh thi tốt nghiệp là 108.000đ.

Ngân sách thành phố cấp 48.000 đồng/học sinh dùng để in đề, mua giấy thi, giấy nháp, chấm thi và kinh phí  cho công tác chuẩn bị coi thi, thanh tra thi, mua sắm thiết bị.

Khoản 50.000/học sinh sẽ lấy từ nguồn thu học phí của nhà trường để chi cho việc coi thi, làm phách, nhập điểm, thẻ học sinh, phiếu đăng ký dự thi…

Hội đồng coi thi sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa 30.000 đồng/người/ngày.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp 2009, Hà Nội sẽ có 95.600 thí sinh dự thi.Với quy mô này, Hà Nội sẽ phải bố trí tới hơn 4.000 phòng thi và khoảng 14.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi. 

Hồng Hạnh