Hạ bậc lương cô giáo đánh học sinh đến viêm tai

(Dân trí) - Sau khi Báo <i>Dân trí</i> đăng bài phản ánh việc một giáo viên trường mầm non bán công thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) đánh học sinh “quá tay”, UBND huyện này đã tiến hành làm việc với các bên liên quan và ra quyết định kỷ luật giáo viên này.

Ngày 2/6/2008, Báo Dân trí có bài “Lá thư kêu cứu của một phụ huynh học sinh”, đăng tải thông tin từ bức thư của một người mẹ, phản ánh việc con gái chị là cháu Nguyễn Phương Uyên, học sinh lớp 4 tuổi, trường mầm non bán công thị trấn Chũ, bị cô giáo đánh “quá tay” đến mức viêm vành tai trái.

 

Ngay sau đó, ngày 3/6, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan, tìm hiểu nội tình vụ việc, nhằm xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

 

Kết quả điều tra cho thấy sự việc báo đưa là có thật. Bà Lê Thị Toán, giáo viên trường mầm non bán công Chũ đã có hành vi “véo tai” cháu Nguyễn Phương Uyên. Kết quả xác minh tại bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn cho thấy cháu Uyên có bị viêm vành tai trái và được bác sĩ kê đơn thuốc về điều trị tại gia đình.

 

Theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật và xét mức độ vi phạm của bà Lê Thị Toán, Chủ tịch UBND huyện quyết định kỷ luật bà Toán với hình thức hạ bậc lương.

 

Ngoài ra, UBND huyện cũng giao Phòng Nội vụ huyện tiếp tục nghiên cứu, xem xét tránh nhiệm quản lý của bà Đặng Thị Thảo, hiệu trưởng trường mầm non bán công thị trấn Chũ, từ đó đề xuất hình thức xử lý thích hợp.

 

PV