GS Ngô Bảo Châu trở lại Mỹ làm việc

(Dân trí) - Hôm qua 5/9, GS Ngô Bảo Châu và gia đình trở lại Mỹ, tiếp tục thực hiện công việc chính là giảng dạy tại ĐH Chicago. Dù thời gian ở Việt Nam ngắn nhưng GS Châu đã cố gắng thực hiện những dự định tâm huyết của mình với nền giáo dục nước nhà.

GS Ngô Bảo Châu trở lại Mỹ làm việc - 1
GS Ngô Bảo Châu hạnh phúc khi trở về Việt Nam ngày 28/8/2010 sau khi nhận giải thưởng toán học Fields.
 
Ngày 28/8/2010, sau khi dự Đại hội Toán học thế giới và nhận giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới - giải thưởng Fields tại Ấn Độ, GS Ngô Bảo Châu trở về Việt Nam và lịch làm việc của GS kín đặc. Tuy nhiên, GS đã dành nhiều thời gian, tâm huyết tới Viện Toán học bàn với lãnh đạo Viện xây dựng Viện nghiên cứu toán học cao cấp và thành lập Quỹ Khuyến học “Vì tinh thần hiếu học” do GS đề ra.

Hiểu và biết được thực trạng của nền khoa học nước nhà, trong buổi lễ chúc mừng GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields do Thủ tướng Chính phủ chủ trì tối ngày 29/8/2010, GS Ngô Bảo Châu cho biết, khoa học của nước ta nói chung, và toán học nói riêng, chưa có một vị trí xuất sắc trên thế giới, nhưng nếu không có tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau, cùng với tinh thần nghiêm khắc, không bao che cho những yếu kém về học thuật, thì toán học Việt Nam cũng như các ngành khoa học khác, sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào để tiến bộ.

GS Châu cũng cho rằng, nhiệm cụ của nhà khoa học không chỉ đơn thuần là làm chuyên môn, mà còn bao gồm việc đem đến cho những người trẻ tuổi, không kể đến nguồn gốc xuất xứ, không nhất thiết là người thân, cái cơ hội để tiềm năng của họ được phát triển, trong khoa học và rộng hơn là trong cuộc sống. 
 
GS Ngô Bảo Châu trở lại Mỹ làm việc - 2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và GS Ngô Bảo Châu tại lễ chúc mừng ngày 29/8/2010.
 
GS Ngô Bảo Châu trở lại Mỹ làm việc - 3
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong buổi gặp thân mật GS Ngô Bảo Châu ngày 1/9/2010.

Còn tại buổi gặp mặt thân mật với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngày 1/9/2010, GS Ngô Bảo Châu hứa với Chủ tịch nước sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển của khoa học nước nhà. Chia sẻ những trăn trở của mình với người đứng đầu Nhà nước, GS Ngô Bảo Châu cho rằng, để phát triển khoa học, "không gì khác, cần tạo môi trường học thuật tốt để thu hút người tài. Ngoài ra, một cơ chế đặc biệt khuyến khích người làm khoa học là hết sức quan trọng”.

Cũng trong ngày 1/9, GS Ngô Bảo Châu có buổi gặp gỡ với báo chí, chia sẻ câu chuyện về Viện Nghiên cứu cấp cao về toán đang trong lộ trình hình thành, sau khi Chính phủ ban hành chương trình trọng điểm quốc gia về toán học. GS cho biết, cá nhân GS thì công việc chính vẫn làm GS ở ĐH Chicago. Nhưng nếu viện thành lập, từ tháng 6 đến tháng 8, GS sẽ ở Việt Nam, trực tiếp tham gia vào tổ chức khoa học, làm khoa học ở Việt Nam.
 
GS Ngô Bảo Châu trở lại Mỹ làm việc - 4
GS Ngô Bảo Châu trong buổi họp báo ra mắt Quỹ Khuyến học "Vì tinh thần hiếu học".
 
Đặc biệt, ngày 3/9, GS Châu đã cho ra mắt Quỹ Khuyến học “Vì Tinh Thần Hiếu Học”. Quỹ khuyến học ra đời sau thời điểm GS nhận Huy chương Fields, GS đã trao lại cho Quỹ toàn bộ phần thưởng của giải Fields.

GS Châu cho biết, khoản tiền này tuy không lớn nhưng mang kỳ vọng làm chất xúc tác để các tổ chức và cá nhân vốn vẫn lo lắng đến công việc học tập của thế hệ trẻ hôm nay, tức là tương lai của đất nước ngày mai, có thể xắn tay cùng nhau góp sức.

Quỹ tuyệt đối không có mục đích quảng bá tên tuổi cho người thành lập Quỹ cũng như các tổ chức và cá nhân tham gia ủng hộ cho Quỹ, vì Quỹ chỉ có mục đích duy nhất là khuyến học và vận động ủng hộ cho công tác khuyến học - GS Châu khẳng định.

Thời gian ở Việt Nam của GS Ngô Bảo Châu lần này rất ngắn, nhưng với những gì mà ông cùng đồng nghiệp đang tâm huyết và quyết tâm thực hiện, chúng ta có thể thấy rõ khát vọng được truyền tinh thần hiếu học của ông đến những người Việt Nam trẻ tuổi, đang học tập và nghiên cứu khoa học.

Hồng Hạnh