Giới trẻ Singapore không thích sống ở nước ngoài

(Dân trí) - Một loạt các cuộc khảo sát do trang mạng xã hội Habbo vừa thực hiện cho thấy giới trẻ Singapore đang “bám rễ” vào đất nước và không muốn rời đất nước đến sống ở nước khác. Lý do là họ có cuộc sống đầy đủ tiện nghi và có nhiều cơ hội ở Singapore.

Giới trẻ Singapore không thích sống ở nước ngoài - 1
Nhiều bạn trẻ Singapore không muốn chuyển ra nước ngoài sống vì cuộc sống trong nước có đầy đủ tiện nghi và nhiều cơ hội.

Trong tháng 7 và tháng 8 vừa rồi, trang mạng xã hội Habbo tiến hành 8 cuộc khảo sát trong đó mỗi cuộc khảo sát thu thập ý kiến của khoảng 1.100 thanh thiếu niên Singapore là thành viên của Habbo.

Kết quả cho thấy mặc dù cũng đi du lịch đây đó, thế hệ Z (từ gọi chung những bạn trẻ từ độ tuổi 18 đến 20) có vẻ không có những ước muốn mạnh mẽ như những thế hệ tiền nhiệm của họ (thế hệ Y) thử cuộc sống ở nước ngoài.

Theo ông Ken Lim, quản lý của công ty Sulake tại Singapore (công ty đứng đằng sau Habbo), điều này có thể là vì thế hệ Z đang được tận hưởng một cuộc sống vật chất tiện nghi và có nhiều cơ hội sẵn ở Singapore hơn so với 15 năm trước

Cũng theo loạt khảo sát trên, mục tiêu nghề nghiệp cao nhất của thế hệ Z là hài lòng với công việc, không kiếm quá nhiều tiền, không mong muốn trở nên nổi tiếng hoặc thăng quan tiến chức.

Điều này khác hẳn so với các thế hệ trước. Ông Lim nhận định rằng có thể là do thế hệ Z lớn lên trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi nên coi nghề nghiệp như một điều mà họ nên tận hưởng, thay vì coi đó là việc cần thiết để đảm bảo cuộc sống.

Một điều nổi bật là thế hệ Z rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Khoảng 95% số bạn trẻ được hỏi đồng ý rằng chăm sóc, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của họ. Hơn ¾ quan tâm đến việc liệu gia đình họ có đang mua các sản phẩm “xanh” hay không.

“Tôi luôn luôn sử dụng cả hai mặt của một tờ giấy và tôi đang cố gắng thực hiện thói quen không tắm lâu dưới vòi hoa sen”, Eileen Chua, một học sinh 17 tuổi nói.

Chính vì thế không có gì đáng ngạc nhiên về quan điểm chung của thế hệ Z khi chọn công việc hay ông chủ là mong muốn được làm việc cho một tổ chức có ý thức bảo vệ môi trường.

Võ Hiền
TheoAsiaone