Giáo dục sức khoẻ sinh sản: Còn yếu!

(Dân trí)- Không ít HS bày tỏ việc không muốn học kiến thức về giáo dục giới tính, vì phương pháp dạy của thầy cô chưa sinh động và có khi còn khiến học sinh phải ngượng ngùng, thậm chí đã có nhiều em phải bỏ ra ngoài khi giáo viên giảng dạy về cách sử dụng bao cao su!

Chương trình “Tăng cường chất lượng giáo dục dân số- sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong trường THPT” (thuộc tiểu dự án giáo dục dân số, nằm trong dự án dân số- sức khoẻ gia đình) do Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Uỷ ban quốc gia Dân số- gia đình- trẻ em (UB DS-GĐ- TE) bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2001. Và đã 5 năm trôi qua, nhưng việc "phủ sóng" này mang lại kết quả không mấy khả quan.

 

Theo một cuộc khảo sát của Viện chiến lược và chương trình giáo dục về tình hình thực hiện chương trình này thì GD sức khỏe sinh sản mới chỉ dừng ở mức dạy cho học sinh những bài học thuộc lòng và vô cảm. Vì thế, nên mới có hiện tượng khi được hỏi đều biết biện pháp tránh thai hữu hiệu nhất, nhưng chỉ có gần 30% trong số đó hiểu thế nào là quan hệ tình dục an toàn và chỉ 58,7% biết phân biệt hành vi quấy rối tình dục với các trò đùa nghịch khác giới thông thường…

 

Hơn nữa, trên thực tế hiện mới chỉ có khoảng 50% học sinh THPT được tiếp cận kiến thức này và quá nửa số các em khi học kiến thức về giáo dục giới tính đều trả lời rằng không thích học bộ môn này, vì phương pháp dạy của thầy cô không phù hợp...

 

Một số trường hiện đã có giải pháp cho cách giảng dạy “tế nhị” này như trường Quốc học Quy Nhơn cho học sinh nam và học sinh nữ học riêng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là giải pháp tình thế. Theo TS Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ nhiệm UB DS-GĐ- TE, vấn đề mấu chốt là phải có kế hoạch đào tạo phương pháp dạy nội dung GD sức khỏe sinh sản dài hạn, chính quy ngay từ trong hệ thống truờng sư phạm. Tuy nhiên, vấn đề này hầu như đang chỉ là hoạch định…dài hơi!

 

Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Omer Ertur nhận xét: “Mặc dù có rất nhiều cố gắng lớn đã được thực hiện, nhưng việc tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản vẫn không phải là điều dễ dàng đối với vị thành niên và thanh niên VN. Cho dù có đến 1/3 số này có quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng số các em sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc các biện pháp phòng tránh các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục còn rất ít".

 

 

Châu Bi