Trung Quốc:

Giáo dục làm giảm tội phạm

(Dân trí) - Theo một cuộc điều tra gần đây thì hoạt động tội phạm của thanh niên nhập cư ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có xu hướng gia tăng, vì thiếu sự giáo dục toàn diện trong gia đình và nhà trường.

Cuộc điều tra do Tổ chức ngăn chặn và kiểm soát tội phạm tuổi vị thành niên tỉnh Quảng Đông cho thấy các trường hợp phạm tội của thanh niên nhập cư chiếm tới 52% tội phạm tuổi vị thành niên. Cuộc điều tra này được tiến hành trên toàn bộ 10 thành phố lớn và hơn 20 huyện của tỉnh Quảng Đông nơi có hàng trăm người lao động nhập cư trong thập kỷ qua.

Hiện, Quảng Đông có số người nhập cư lớn nhất nước, chiếm gần 1/9. Hầu hết thanh niên đều bỏ học khi đến các thành phố lớn tìm việc làm. Các quan chức kêu gọi phải có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tội phạm tuổi vị thành niên và tạo một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của trẻ em nhập cư, trong đó bảo vệ quyền lợi được đến trường và làm việc là chìa khoá quan trọng nhất để giải quyết tình trạng này.

 

Ngoài ra, các trường công cũng cần cho phép con em người nhập cư được học hành bình đẳng. Thường thì những trẻ em này phải bỏ học vì học phí quá cao. Trong khi đó các thành phố chưa có các trung tâm nuôi dạy trẻ lang thang cơ nhỡ đang được thúc giục để thành lập các trung tâm này để bảo vệ quyền lợi trẻ em và giảm tội phạm tuổi vị thành niên.

 

Hiện tại trong 280 thành phố vừa và nhỏ của Trung Quốc thì chỉ có 180 trung tâm như vậy để đón các trẻ em vô gia cư. Trung Quốc cũng sẽ tăng cường các quỹ để nâng cấp các trung tâm này để dạy nghề cho các em. Năm 2005 Trung Quốc có đến 150.000 trẻ vô gia cư, theo số liệu của chính phủ Trung Quốc.

 

Ngọc An

Theo China daily