Giảm tải môn lý luận chính trị trong các trường ĐH, CĐ

(Dân trí) - Sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2008 sẽ học 3 môn lý luận chính trị bắt buộc (thay cho 5 môn hiện nay) với thời lượng 15 tín chỉ.

Đây là nội dung thông báo giảm tải giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên các trường ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT ban hành hôm 25/3.

Theo đó, 3 môn học lý luận chính trị bắt buộc là Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ GD-ĐT sẽ có quyết định ban hành chương trình chi tiết và thời lượng cụ thể trong tháng 6/2008 để các trường tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đội ngũ giảng viên hiện có, căn cứ vào quy mô đào tạo, thời lượng, nội dung của chương trình, chuyên ngành đào tạo của từng giảng viên, các trường thực hiện.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị và tăng cường việc vận dụng các nội dung cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo của các trường, khối ngành, Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích các trường xây dựng các môn học tự chọn. Thời lượng các môn học tự chọn sẽ do hiệu trưởng các trường xem xét và quyết định.

Trước đó vào tháng 12/2007, Ban bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ GD-ĐT cần phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cách dạy và học các môn lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triền đất nước trong thời kì mới.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh: Việc giảng dạy, học tập tốt bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng trong hệ thống các trường ĐH, CĐ là hết sức cần thiết, quan trọng để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, xây dựng cho sinh viên thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

N.H