Giải đáp nóng về tra cứu điểm thi trên <i>Dân trí </i>

(Dân trí) - Vài ngày trở lại đây, việc tra cứu điểm tuyển sinh là hết sức cần thiết đối với các thí sinh. Tuy nhiên không ít bạn bày tỏ bức xúc về phần tra cứu hoặc chưa hiểu rõ hết các tính năng. Chúng tôi xin giải đáp nóng những vấn đề đó ngay dưới đây.

1. Dữ liệu không tìm thấy, sai sót về dữ liệu

Việc dữ liệu không tìm thấy tên có thể do các nguyên nhân chính sau: Thao tác tra cứu không đúng, chưa cập nhật dữ liệu lên trang tra cứu và lỗi dữ liệu.

Tính đến thời điểm hiện tại Dân trí đã cập nhật điểm 100 trường ĐH, CĐ và trong đó duy nhất dữ liệu Học viện Tài chính có chút sai sót. Sự sai sót này đã được khắc phục vào lúc 9h54 phút sáng ngày 28/8. Nguyên nhân sai sót do nhận dữ liệu bị thiếu vì lỗi đường truyền nên bị mất một phần dữ liệu.

Cũng có lúc các bạn tra cứu thấy tổng điểm cộng ba môn bị lệch so với thông thường thì do nguyên nhân chủ yếu sau: Một số môn thi có tính hệ số nhưng n trí vẫn để hệ số 1 song ở phần tổng điểm lại tính cả phần nhân hệ số. Chính vì thế đối với các khối năng khiếu bạn cần phải kiểm tra trường dự thi có nhân hệ số hay không. Bên cạnh đó cũng có trường lại tính luôn cả điểm hệ số vào môn thi năng khiếu chính vì thế tổng điểm có thể vượt quá 30 điểm.

Sở dĩ có trường hợp trên vì các trường quy chuẩn điểm thi không giống nhau. Nhiều trường sử dụng các phần mềm tuyển sinh và có cách quy ước riêng.

Ngoài ra do muốn cập nhật thông tin nhanh nhất nên cũng có lúc do phần xử lý kỹ thuật chưa đúng thao tác và khi đưa lên trang tra cứu mới phát hiện ra lỗi. Khi phát hiện thì chúng tôi ngay lập tức cập nhật lại và điều chỉnh kịp thời. Do nhiều thí sinh liên tục tra cứu 24/24 nên có thể sẽ nhìn thấy lỗi trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm về vấn đề này.

2. Việc xếp hạng trên Dân trí

Chúng tôi đã có lưu ý rất rõ ràng trong trang tra cứu: "Vị trí, thứ tự xếp hạng trong ngành, trường chúng tôi chỉ xếp theo điểm thi của bạn chưa cộng điểm ưu tiên. Những thông tin chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo”.

Trước hết xin khẳng định tất cả những điểm hiện thị tra trên trang tra cứu là chưa có điểm ưu tiên đối tượng. Đối với các trường khi tra cứu hiển thị khu vực thì điểm tổng cuối cùng mới chỉ tính điểm ưu tiên này chứ chưa cộng điểm ưu tiên đối tượng.

Sở dĩ chúng tôi không thể hoàn thiện tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực là do không ít trường khi cung cấp dữ liệu đã bỏ trống hai cột này. Việc một số dịch vụ đưa ra tính năng này chỉ mang tính chất tương đối ở một số trường có cung cấp đầy đủ dữ liệu.

Chính vì thế khi tra cứu thí sinh nên xác định tổng điểm của 3 môn thi. Về điểm ưu tiên đối tượng và khu vực các bạn nên đối chiếu với giấy báo dự thi để tự cộng thêm vào theo nguyên tắc: nhóm ưu tiên 1: gồm đối tượng 01, 02, 03, 04 cộng 2 điểm vào kết quả thi. Nhóm ưu tiên 2: gồm đối tượng 05, 06, 07 cộng 1 điểm vào kết quả thi. Khu vực KV2 cộng 0,5 điểm, KV2-NT cộng 1 điểm và KV1 cộng 1,5 điểm.

Do thiếu những thông tin về đối tượng và khu vực nên xếp hạng theo ngành chỉ có tính chất tham khảo. Để biết cơ hội trúng tuyển đến đâu các bạn thí sinh có thể tham khảo sự phân tích phổ điểm của các trường mà Dân trí đã đăng tải và theo dõi thường xuyên để biết điểm chuẩn dự kiến, điểm chuẩn chính thức của các trường.

Tất cả các bậc phụ huynh và thí sinh nếu phát hiện bất kì sai sót nào trên trang tra cứu có thể email về địa chỉ hungns@dantri.com.vn, chúng tôi sẽ kiểm tra trên file điểm gốc để trả lời sớm cho các bạn.

Xin cảm ơn sự quan tâm và sự tin tưởng của bạn đọc tới trang tuyển sinh của báo Dân trí.

N.H