Ấn Độ:

Gia sư trên mạng

(Dân trí) - Nếu bạn là một sinh viên ngành Toán hoặc Khoa học ở Ấn Độ đồng thời có khả năng giao tiếp tốt, bạn có thể kiếm được 17.000 rupi một tháng từ công việc gia sư trực tuyến cho trẻ em ở Mỹ và châu Âu.

Mới đây, công ty gia sư điện tử Manya Education bắt đầu tuyển dụng các sinh viên đang học tại Viện Công nghệ Ấn Độ, Đại học Delhi và ĐH Jamia Millia Islamia làm công việc dạy kèm trên mạng. Những sinh viên giỏi được công ty Manya Education tuyển chọn và đào tạo trong một tháng để trở thành gia sư trực tuyến.

Trong hình thức dạy gia sư trực tuyến này, thầy và trò đăng nhập vào một phần mềm cho phép trò chuyện trên mạng (chat). Qua đó, thầy giải đáp những thắc mắc của học sinh. Trung bình một sinh viên dạy gia sư trực tuyến kiếm được từ 12.000 đến 17.000 rupi/tháng tùy theo năng lực.

Varun Thakur, một sinh viên ngành hóa học, dạy gia sư trực tuyến cho học sinh Mỹ từ lớp 10 đến lớp 12, cho biết: “Công việc gia sư trực tuyến thật là sôi động. Tôi làm việc từ 3h30 đến 7h30 sáng và sau đó đến giảng đường. Các khóa học của Mỹ cũng giống của Ấn Độ, chỉ khác nhau về phương pháp giảng dạy.”

Hiệp hội Giảng dạy Ấn Độ rất hoan nghênh sáng kiến này của công ty Manya Education. Đại diện hiệp hội nhận định rằng gia sư trực tuyến là một lựa chọn tốt cho những sinh viên giỏi nắm vững kiến thức của ngành mà họ theo học. Đồng thời, công việc gia sư trực tuyến cũng linh hoạt về giờ giấc nên sinh viên có thể sắp xếp thời gian để làm thêm mà không ảnh hưởng đến học tập.

Xuân Vũ
Theo Hindustantimes