Giá sách giáo khoa bất ngờ tăng tới 16,9%

(Dân trí) - Chiều nay 28/4, Nhà xuất bản Giáo dục đã công bố giá sách giáo khoa năm 2011. Theo đó, có cuốn tăng ít, có cuốn tăng nhiều, tỉ lệ chung là 16,9%.

Giải thích về việc tăng giá sách này, ông Nguyễn Minh Khang, Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản (Nxb) Giáo dục Việt Nam cho biết:  “Từ cuối năm 2010, đầu năm 2011 tất cả các mặt hàng đều tăng giá. Đặc biệt giá giấy nguyên liệu tăng tới 30%, công vận chuyển cũng tăng gần gấp đôi. Các nhà in cũng đồng loạt gửi công văn tới Nxb Giáo dục yêu cầu tăng giá công in, nếu không tăng sẽ không nhận in sách cho Nxb Giáo dục. Vì vậy, Nxb đã phải nghiên cứu phương án điều chỉnh giá SGK rồi báo cáo Cục Quản lý giá xem xét, trình Bộ Tài chính phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý cho tăng giá”.

Theo ông Khang, có cuốn tăng ít, có cuốn tăng nhiều, tỉ lệ chung là 16,9%. Nhìn chung giá SGK như vậy là vẫn rẻ, tăng vẫn không kịp với giá giấy, vẫn không đủ chi phí. Mức tăng đáng ra phải cao hơn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý tăng nhưng vẫn phải tham gia bình ổn giá. Nxb Giáo dục Việt Nam có điều chỉnh giá bìa 193 tên sách in lưu chiểu năm 2011. Các tên sách in lưu chiểu năm 2010 trở về trước không điều chỉnh giá. Giá bán lẻ các loại sách này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
 
Cũng theo ông Khang, số lượng SGK năm nay khoảng 80 triệu bản. Năm 2010 doanh thu SGK của Nxb Giáo dục là 522 tỉ đồng, lỗ 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, còn phải xem xét lại nhu cầu của người dân với điều kiện kinh tế hiện nay, nhưng sẽ đảm bảo phục vụ đủ. Bên cạnh việc in mới, Nxb còn vận động HS sử dụng sách cũ, tăng cường SGK cho tủ sách dùng chung tại các trường để có nhiều hơn HS được sử dụng. Bên cạnh đó là vận động học sinh tặng lại SGK cho học sinh nghèo hoặc bán lại SGK đã dùng cho các công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương để các cty này bán rẻ lại cho HS.
 

Giá sách giáo khoa năm 2011:

Cấp tiểu học: bộ SGK lớp 1 dành cho học sinh bao gồm 6 cuốn, giá 47.500 đồng, lớp 2 (6 cuốn) là 45.300 đồng, lớp 3 (6 cuốn) là 49.000 đồng, lớp 4 (9 cuốn) là 77.700 đồng, lớp 5 (9 cuốn) là 78.300 đồng.

Cấp THCS: cộng bộ sách lớp 6 (12 cuốn) + tiếng Anh là 97.700 đồng, tiếng Pháp 90.000 đồng, tiếng Nga 91.800 đồng, tiếng Trung Quốc 88.800 đồng, tiếng Nhật 95.800 đồng.

Lớp 7 (12 cuốn) sách học sinh + tiếng Anh là 114.500 đồng, tiếng Pháp 110.600 đồng, tiếng Nga 109.500 đồng, tiếng Trung Quốc 108.600 đồng, tiếng Nhật 110.400 đồng.

Lớp 8 (13 cuốn) sách học sinh + tiếng Anh là 124.200 đồng, tiếng Pháp 120.900 đồng, tiếng Nga 124.800 đồng, tiếng Trung Quốc 119.600 đồng, tiếng Nhật 122.700 đồng.

Lớp 9 (13 cuốn), bên cạnh môn ngoại ngữ khác nhau còn có sách môn công nghệ với các nội dung khác nhau. Cộng đại diện sách môn công nghệ vói nội dung sửa chữa xe đạp thì bộ SGK lớp 9 + tiếng Anh là 117.800 đồng, tiếng Pháp 116.200 đồng, tiếng Nga 117.200 đồng, tiếng Trung 115.100 đồng, tiếng Nhật 117.600 đồng.

Cấp THPT: Lớp 10 chương trình chuẩn 13 cuốn. Cộng bộ sách lớp 10 + tiếng Anh là 132.600 đồng, tiếng Pháp 126.600 đồng, tiếng Nga 129.800 đồng, tiếng Trung 128,600 đồng. Lớp 10 chương trình nâng cao 10 cuốn. Cộng bộ sách lớp 10 + tiếng Anh là 122.300 đồng, tiếng Pháp 113.700 đồng, tiếng Nga 119.400 đồng, tiếng Trung 115.200 đồng.

Lớp 11 chương trình chuẩn 13 cuốn. Cộng bộ sách lớp 11 + tiếng Anh là 134.500 đồng, tiếng Pháp 128.900 đồng, tiếng Nga 133.200 đồng, tiếng Trung 129,600 đồng. Lớp 11 chương trình nâng cao 10 cuốn.

Lớp 12 chương trình chuẩn 13 cuốn. Cộng bộ sách lớp 12 + tiếng Anh là 143.200 đồng, tiếng Pháp 137.200 đồng, tiếng Nga 138.700 đồng, tiếng Trung 138.700 đồng. Lớp 12 chương trình nâng cao 10 cuốn. Cộng bộ sách nâng cao lớp 12 + tiếng Anh là 139.300 đồng, tiếng Pháp 133.100 đồng, tiếng Nga 135.500 đồng, tiếng Trung 137.200 đồng.

 

Hồng Hạnh