Giá bán SGK vẫn giữ như các năm học trước

(Dân trí) - Thông tin từ nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cho biết, đến ngày 15/8, NXB đã phát hành gần 110 triệu bản sách giáo khoa (SGK), đảm bảo ổn định thị trường sách để học sinh có đầy đủ SGK khi bước vào năm học mới. Giá bán SGK vẫn giữ như các năm học trước.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam cho biết thêm: Ngoài SGK thì NXB cung ứng trên 80 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại, bản đồ - tranh ảnh giáo dục… phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên, phụ huynh và xã hội.

Đặc biệt, chuẩn bị cho năm học 2016-2017, NXB Giáo dục Việt Nam đã triển khai “Tuần lễ đặc biệt cùng em đến trường” từ ngàg 15/8 đến ngày 4/9/2016 trên cả nước với nhiều chương trình giảm giá nhằm tăng cường phát hành trực tiếp tới học sinh, đảm bảo tất cả học sinh có đầy đủ SGK để đến trường. Tổ chức phục vụ tất cả các ngày.


Năm học mới đảm bảo không thiếu sách giáo khoa

Năm học mới đảm bảo không thiếu sách giáo khoa

Việc phát hành SGK theo mô hình trường học mới (VNEN) vẫn được triển khai kịp thời, đảm bảo đủ sách cho học sinh bước vào năm học mới. Đối với các địa phương tạm dừng triển khai đại trà SGK VNEN, NXB đảm bảo sẽ cung ứng đầy đủ SGK truyền thống, sách giáo viên phục vụ nhu cầu của học sinh và giáo viên.

“NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương vận động học sinh sử dụng SGK cũ, quyên góp SGK tặng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bổ sung sách cho thư viện trường học, cho tủ SGK dùng chung; Tiếp tục ủng hộ Quỹ cùng em đến trường tổng số 2 tỷ đồng để giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thể đến trường” - ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết.

Tặng SGK cho học sinh 4 tỉnh chịu ảnh hưởng ô nhiễm Formosa

Tháng 4/2016, tại 4 tỉnh ven biển miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã xảy ra sự cố thủy hải sản chết bất thường. Sự cố đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường biển, gây thiệt hại lớn về kinh tế xã hội, ảnh hưởng đời sống dân sinh và an ninh trật tự xã hội. Cuộc sống của hàng chục ngàn ngư dân bám biển cũng như gia đình gặp rất nhiều khó khăn do nguồn thủy hải sản suy kiệt, sức tiêu thụ giảm mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn học sinh trong khu vực thiếu SGK, đồ dung học tập khi năm học mới đã cận kề.

Ngày 20/8, với mong muốn chia sẻ cùng học sinh là con ngư dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ các em khắc phục khó khăn và tiếp tục đến trường, NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức trao tặng 1.600 bộ SGK cho các em tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế (mỗi tỉnh 400 bộ).

Ông Lê Hoàng Hải trao biểu tượng tặng sách cho lãnh đạo Sở GD-ĐT 4 tỉnh miền Trung bị chịu ảnh hưởng của sự cố Formosa.
Ông Lê Hoàng Hải trao biểu tượng tặng sách cho lãnh đạo Sở GD-ĐT 4 tỉnh miền Trung bị chịu ảnh hưởng của sự cố Formosa.


Đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh trao lại sách cho học sinh trường THCS Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh trao lại sách cho học sinh trường THCS Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

“Mặc dù giá trị quà tặng không lớn nhưng đó là tình cảm của NXB đối với các gia đình học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố Formosa vừa qua. Hy vọng các em sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu học tập để sau này cống hiến cho quê hương” - ông Lê Hoàng Hải bày tỏ tại buổi lễ trao sách cho học sinh 4 tỉnh miền Trung.

Nguyễn Hùng