Gặp thủ khoa khối B 29 điểm của ĐHQGHN

(Dân trí)- Chọn khối A là khối thi chính và không đặt nhiều kỳ vọng vào khối B nhưng Trần Duy Tùng, cựu học sinh lớp 12 Toán 1 - Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam vẫn khiến nhiều người phải nể phục khi giành ngôi vị thủ khoa khối B ĐH Quốc gia Hà Nội với 29 điểm.

Gặp thủ khoa khối B 29 điểm của ĐHQGHN - 1
Tân thủ khoa khối B ĐH Quốc gia Hà Nội Trần Duy Tùng. Trong ảnh: Tùng dự Ngày Hội Anh Tài năm 2010 tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. 

Kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, Trần Duy Tùng dự thi vào khoa Công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Điểm 3 môn thi của Tùng lần lượt là Toán 10 điểm, Hóa 9,5 điểm và Sinh học 9,25 điểm.

Tùng cho biết: “Nhận được kết quả thi đại học, em thấy rất bất ngờ và vui mừng. Khối A là khối thi chính của em, em cũng không có nhiều thời gian để ôn môn Sinh nên em không quá kỳ vọng vào khối B. Khi vào phòng thi, em luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và thầy cô”.

Là dân chuyên Toán nhưng Tùng thừa nhận em học tốt nhất môn Hóa. Điểm trung bình các môn thi đại học của em cũng cao ngất ngưởng: Toán 9,5; Lý 9,7; Hóa 9,6; Sinh học 9,3.

Trong thời gian ôn thi đại học, Toán, Lý, Hóa là 3 môn thi đại học của khối A nên Tùng dành nhiều thời gian hơn. Ở trên lớp, em chú ý nghe giảng, về nhà chăm chỉ làm bài tập và đọc thêm các loại sách tham khảo và tìm hiểu thêm tài liệu trên mạng.

Với các môn khối B, Tùng còn chịu khó đi học thêm bên ngoài để bổ sung thêm kiến thức cho môn Toán và Hóa. Với môn Sinh học, Tùng không dành nhiều thời gian cho môn học này, em chủ yếu tự học trong sách giáo khoa. Tuy vậy, với sự thông minh và phương pháp học tập khoa học, Tùng vẫn đạt được 9,25 điểm môn Sinh.

Chia sẻ về bí quyết thành công, Tùng bật mí: “Muốn học tốt, em nghĩ nên học kĩ trong sách giáo khoa, cả lý thuyết lẫn bài tập. Kinh nghiệm của em là nắm chắc lý thuyết và chăm chỉ làm bài tập. Nắm chắc lý thuyết giúp ích rất nhiều cho việc làm bài tập. Bên cạnh đó, làm bài tập nhiều sẽ rèn luyện thêm kỹ năng giải quyết các dạng bài. Em thường xuyên tự làm các đề thi để quen dạng bài. Khi vào phòng thi gặp những dạng bài tập như vậy sẽ không mất nhiều thời gian để suy nghĩ hướng làm”.

Được bố mẹ định hướng nên chọn trường nào phù hợp với sở thích và khả năng, bước vào kỳ thi đại học năm nay, ngoài khối B, Tùng còn dự thi cả khối A vào khoa Tài chính doanh nghiệp của ĐH Kinh tế Quốc dân. Hiện khối A vẫn chưa biết kết quả nhưng Tùng tự tin mình sẽ đạt được kết quả như ý muốn.

Tùng cho biết thêm: “ĐH Quốc gia Hà Nội là một trong những trường công bố điểm thi đại học sớm nhất nên em là người đầu tiên đạt được danh hiệu thủ khoa ở lớp 12 Toán 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Lớp em có rất nhiều người giỏi nên em hi vọng lớp mình sẽ có nhiều thủ khoa hơn nữa”. (cười)

Gặp thủ khoa khối B 29 điểm của ĐHQGHN - 2
Trần Duy Tùng (thứ ba từ trái sang) cùng các bạn lớp 12 Toán 1 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Chia sẻ về con đường đại học sắp tới, Tùng thành thực cho hay, nếu đỗ khối A vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân, có lẽ em sẽ chọn khối A để theo học ngành Kinh tế vì em muốn trở thành một nhà kinh tế giỏi.

Cũng giống như nhiều thủ khoa khác, với Tùng, danh hiệu thủ khoa chỉ là bước khởi đầu cho một chặng đường mới. Tuy vậy, với bước đệm tuyệt vời này, Tùng tự tin rằng nếu cố gắng, em sẽ hoàn thành thật tốt ước mơ của mình trên con đường học tập.

Linh Anh