Gần 80 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi

ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Xây dựng, Mở Bán công, Học viện Mật mã… lần lượt thông báo điểm thi trong ngày 4/8. Đến thời điểm này, đã có 12 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 (không tính thí sinh được cộng điểm thưởng và làm tròn).

“Kỷ lục” đạt 3 điểm 10 thuộc về ĐH Quốc gia Hà Nội với 5 em. Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Xây dựng, mỗi trường có 2 thí sinh. Trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thuỷ lợi và ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) “chia nhau” mỗi trường một thí sinh. 

Điểm thi của trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM năm nay không cao, chênh lệch nhiều giữa các ngành. Dự kiến điểm chuẩn các ngành này sẽ bằng điểm chuẩn năm 2005 là 15, 16 điểm hoặc thấp hơn 1 điểm, đồng thời sẽ xét tuyển NV2.

 

Danh hiệu thủ khoa trường ĐH Sư phạm TPHCM thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Minh Thuỳ, số báo danh 26671, ngành 101. Điểm 3 môn thi của Thuỳ là 10; 9,5, 10.

 

Theo thông tin từ trường điểm môn Lý khá thấp. Và điểm tổng cộng của thí sinh không cao, đặc biệt các ngành ngoài sư phạm như ngành CNTT có điểm rất thấp.

 

Tuy nhiên, điểm thi của các ngành Văn, Sử, Địa của thí sinh lại cao hơn năm trước.

 

Theo dự kiến, điểm chuẩn sẽ không cao hơn năm ngoái. Đối với ngành Toán, Văn, Sử, Địa có thể có điểm chuẩn cao hơn. Còn các ngành khác dự kiến sẽ có điểm chuẩn thấp.

 

Năm nay, trường có 28.020 thí sinh dự thi. Và số bài thi có tổng điểm 3 môn trên 15 là 2.888.

 

Thí sinh có điểm cao nhất của trường ĐH Giao thông vận Hà Nội tại phía Nam là: 25,5 gồm hai thí sinh Nguyễn Phú Quốc SBD 1539 và Đặng Hoàng Anh SBD 6.

 

Trường có 243 thí sinh có tổng điểm 15 trở lên. Trong đó có 7 thí sinh có tổng điểm bằng 0. Năm nay, trường có 1276 thí sinh dự thi.

 

ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) cũng đã công bố điểm thi. Theo trưởng Phòng đào tạo Nguyễn Văn Hùng, kết quả điểm tương đương năm trước. Khối A thí sinh có điểm đạt cao nhất là 25,5, các khối còn lại chưa có thống kê.

Riêng môn Sử của ĐH Hùng Vương có đến hơn 300 điểm 0. 

Theo Vietnamnet

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006