Gần 200 GV tiếng Anh bậc Tiểu học được bồi dưỡng nghiệp vụ

(Dân trí) - Ngày 12/11, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức lễ bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung cho gần 200 giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học tại các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Chương trình thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm, năng lực và các kỹ năng tiếng Anh cho đội ngũ (giáo viên) GV bậc Tiểu học.

Theo đó, được biết gần 200 GV tiếng Anh bậc tiểu học được bồi dưỡng tập trung đợt này đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Trong thời gian học gần 4 tháng (từ ngày 16/7 - 10/11), các học viên tham gia khóa bồi dưỡng đã được bồi dưỡng kiến thức lý thuyết, tăng cường thực hành tiếng Anh và phương pháp học qua phần mềm Dyned.

Để hoàn thành khóa bồi dưỡng, các GV phải trải qua các kỳ thi kiểm tra khắt khe nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ GV trước và sau khi tham gia khóa học. Qua đó, đánh giá chất lượng đào tạo.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Bộ phận Thường trực Đề án NNQG 2012: “Bồi dưỡng năng lực tiếng và nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh là vô cùng cần thiết đối với đội ngũ GV tham gia giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học và THCS. Bởi thầy cô là những người trực tiếp giảng dạy các em học sinh ngay từ những ngày tháng đầu tiên trong hành trình chinh phục kiến thức. Đây chính là nền tảng giúp các em tiếp cận, nâng cao trình độ tiếng Anh, vận dụng vào việc lĩnh hội tri thức nói chung, cũng như thêm một kỹ năng tất yếu để thích ứng với cuộc sống trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ”.

Khánh Hiền