Gần 18.000 học sinh miền Trung bỏ học

(Dân trí) - Ngày 26/1, tại thành phố Huế, cụm thi đua 6 tỉnh miền Trung gồm các Sở GD-ĐT Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và tình hình thực hiện cuộc vận động “Hai không” của năm học này.

Tại hội nghị, một thông tin đáng buồn được nêu ra là trong học kỳ I vừa qua, cả 6 tỉnh có 18.814 học sinh bỏ học, trong đó Nghệ An có gần 11.000 em; Thanh Hóa hơn 4.500 em; Hà Tĩnh có gần 700 em; Quảng Trị có 300 em; Huế có 793 em bỏ học...

 

Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều em phải lưu ban, học lực yếu kém và có một số do thiên tai bão lụt ảnh hưởng tới kinh tế khiến các em không có điều kiện tới trường.

 

Dù số học sinh bỏ học nhiều, nhưng Hội nghị cũng đã nhất trí đánh giá tình hình thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung mới đã giúp cho chất lượng giáo dục toàn diện của ngành tại 6 tỉnh miền Trung chuyển biến theo hướng tích cực, có những kết quả bước đầu khả quan, đáng ghi nhận.

 

Lãnh đạo các Sở cũng đã cùng nhau nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II năm học 2007-2008, trong đó có nội dung cần tăng cường sự phối kết hợp, giao lưu học tập lẫn nhau giữa các Sở trong cụm và trong nước để tham khảo những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Hương Giang