Dưới 22 điểm liệu có cơ hội vào Học viện Tài chính?

(Dân trí) - Theo Lãnh đạo của Học viện Tài chính thì điểm sàn vào trường năm 2010 khối A là 22, khối D (nhân hệ số) là 28-29. Vậy thực tế vùng phổ điểm của trường HV Tài chính thế nào, chúng ta sẽ cùng đánh giá ngay dưới đây.

Dữ liệu phân tích dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên nếu có. Sự phân tích chỉ có tính chất tham khảo, thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn chính thức để biết mình trúng tuyển hay không.
 
Dưới 22 điểm liệu có cơ hội vào Học viện Tài chính?  - 1
Thí sinh kiểm tra kết quả làm bài. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

+ Khối A: Trường có 13.796 thí sinh dự thi khối này, số thí sinh dự thi nhờ là 340, số thí sinh bỏ thi là 6.370 (tổng điểm bằng 0). Như vậy số thí sinh thực tế dự thi và có nguyện vọng vào HV Tài chính là 7.085. Chỉ tiêu khối A năm 2010 là 2.950.

Tổng điểm của thí sinh cao nhất vào HV là 30,0 và thấp nhất là 4,0. Toàn trường có 3.609 thí sinh đạt từ mức 20,0 trở lên. Số thí sinh đạt từ 20,5 trở lên là 3.338, từ 21,0 trở lên là 2.903. Số thí sinh đạt từ mức 21,5 trở lên là 2.517, từ 22,0 trở lên là 2.154.

Như vậy thí sinh từ 21.0 trở lên vẫn hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên trước mắt chúng ta chấp nhận lời của lãnh đạo HV là điểm sàn ở mức 22,0 thì liệu điểm trúng tuyển các ngành như thế nào?

Theo thống kê của Dân trí với mức điểm như vậy thì điểm các chuẩn các ngành bằng điểm sàn vào trường bởi số thí sinh đăng ký vào ngành đạt từ điểm 22,0 trở lên không vượt quá chỉ tiêu ngành.

+ Khối D: Khối thi này là khối thi có nhiều đột biến. Tỷ lệ thí sinh dự thi tăng xen lẫn cùng chất lượng.

Khối này có 2.179 thí sinh dự thi. Số thí sinh dự thi nhờ là 134. Số thí sinh bỏ thi là 763. Như vậy còn 1.282 thí sinh đăng ký vào mã ngành Tiếng Anh của HV Tài chính. Chỉ tiêu ngành dự kiến 130. Điểm chuẩn xác định nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ.

Số thí sinh đạt từ 26 trở lên là 276, từ 26,5 trở lên 239 và số thí sinh đạt từ 27,0 trở lên là 197. Tổng số thí sinh đạt từ mức 27,5 trở lên 162, từ 28,0 trở lên là 143 và từ 28,5 trở lên là 113. Như vậy khả năng lớn nhất là ngành này sẽ ấn định ở mức 28,0.

Nguyễn Hùng