Du học Singapore: Mời dự hội thảo Đại học James Cook, Singapore với nhiều hỗ trợ du học cao nhất!

Đại học James Cook Singapore nằm trong top 4% các trường hàng đầu trên thế giới. Hội thảo sẽ mang đến cho bạn hỗ trợ lớn: Ipad 2, vé máy bay, miễn phí đưa đón sân bay, thời gian học rút ngắn đồng nghĩa với cơ hội việc làm tốt hơn...

Mời các bạn tới dự hội thảo và gặp gỡ với đại diện trường để nhận được mức hỗ trợ cao nhất từ công ty Cầu Xanh và trường James Cook tại:

Địa điểm: Phòng 401, số 3B, Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thời gian: 10h Thứ 7 ngày 15 tháng 9 năm 2012

Tại hội thảo, các bạn sẽ có cơ hội nhận được hỗ trợ cao nhất khi du học Singapore!
 
Một phần khuôn viên đại học James Cook
Một phần khuôn viên đại học James Cook

Trường Đại học James Cook thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1970 tại thị trấn Townsville xinh đẹp ở miền tây nước Úc. Ngôi trường được lấy tên của một nhà thám hiểm đồng thời là một thuyền trưởng nối tiếng người Anh, James Cook, nằm trong bảng xếp hạng 5 sao về chất lượng và kinh nghiệm đào tạo do tạp chí “good universities guide” bình chọn, đồng thời là trường đại học hàng đầu thế giới về đào tạo du lịch và nghiệp vụ du lịch.

Năm 2003, James Cook mở cơ sở đào tạo quốc tế đầu tiên tại Singapore. Cơ sở Jame Cook Singapore với nhiều chuyên ngành đào tạo và chất lượng giáo dục cao, được các tổ chức quốc tế và nhiều nước trên thế giới công nhận, đã thu hút được rất nhiều sinh viên từ khắp nơi đến học tập và làm việc.

JCU là trường đại học đầu tiên của chính phủ Úc đóng tại Singapore. Học tập tại Singapore nhưng sinh viên sẽ được hưởng chất lượng giáo dục cao không khác gì JCU tại Úc. JCU đạt đầy đủ các tiêu chuẩn giáo dục của Singapore như Case Trust, Singapore Quality Class (SQC), Edutrust Accreditation...
 
Mạng không dây hoạt động và miễn phí trong toàn bộ trường James Cook Singapore
Mạng không dây hoạt động và miễn phí trong toàn bộ trường James Cook Singapore

Tại sao lựa chọn James Cook University?

- Trường Đại học James Cook Australia được thành lập năm 1970, có 03 phân viện tại Townsville , Cairns và Singapore. Trường được xếp hạng trong 4%* các trường hàng đầu trên thế giới đồng thời là trường dẫn đầu về nghiên cứu khoa học nhiệt đới  tại Australia. (**Bảng xếp hạng học thuật các trường Đại học trên thế giới, Đại học Jiao Tong, Thượng Hải, 2011 – 2012)

- Bằng cấp của James Cook được công nhận trên toàn cầu. Sinh viên theo học tại Đại học James Cook Singapore có bằng cấp giống hệt với sinh viên học tại James Cook Australia.

- Sinh viên có thể chuyển sang 2 cơ sở còn lại của trường tại Úc (tùy thuộc vào điều kiện nhập cảnh).

- Thời gian học tập được tăng cường và rút ngắn: Cử nhân 2 năm, Thạc sỹ 1 năm nhằm giúp sinh viên tiết kiệm chi phí, ra trường sớm, cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội, triển vọng nghề nghiệp.

- Đối với bậc Cử nhân Kinh doanh, Sinh viên có thể đăng ký học song ngành mà không mất thêm học phí.

- Sinh viên được đón tại sân bay và hỗ trợ tìm nơi ở miễn phí.

- Sinh viên được tặng IPAD 2 và được học tập trong một môi trường lý tưởng: wifi phủ sóng khắp trường, trung tâm tư vấn luôn hỗ trợ sinh viên một cách tối đa nhất; trường có phòng học rộng rãi, Giảng đường lớn,  thư viện, phòng sinh viên, khu vui chơi thể thao, các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa để sinh viên tham gia.

- Trường thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm khác như cách viết CV sao cho thuyết phục, các thông tin về nghề nghiệp để các em có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Điều kiện đầu vào dễ dàng:

 - Chỉ xét hồ sơ, không phải thi tuyển.

 - Với những sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào, trường có các khóa đào tạo với các cấp độ khác nhau.

 - Thủ tục visa dễ dàng, không cần chứng minh tài chính, không cần phỏng vấn Visa.

 - Học thạc sĩ không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Hơn nữa, sinh viên chỉ mất 2 năm để hoàn tất chương trình Cử nhân và mất 1 năm để hoàn tất chương trình Thạc Sĩ. Đặc biệt đối với Bậc Cử nhân Kinh doanh, sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký học bằng kép mà không mất thêm học phí.”.

Môi trường học tập tốt, trang thiết bị hiện đại

- 18 phòng học có trang bị máy chiếu OHP, máy chiếu LCD, màn hình, bảng trắng và biểu đồ lật.

- 4 phòng máy tính có thể chứa 35 sinh viên

- 5 phòng nghiên cứu phục vụ công tác thực nghiệm, nghiên cứu và thảo luận

- 1 giảng đường có thể chứa 143 sinh viên

- 1 thư viện với 2000 đầu sách tham khảo

- 1 phòng cung cấp thông tin/nguồn tài liệu giúp sinh viên sinh viên truy cập trực tuyến hoặc lướt web.

- Mạng không dây hoạt động trong toàn bộ khuôn viên trường JCU Singapore.

Cơ sở vật chất dịch vụ dành cho sinh viên      

- Trung tâm dịch vụ sinh viên

- Phòng khám tâm lý

- Phòng đợi của sinh viên

- Tủ cho sinh viên

- Phòng cầu nguyện nam/nữ

- Khu học tập ngoài trời

- Cửa hàng sách và văn phòng phẩm

Khu ăn uống

Khu ăn uống ngoài trời được trang bị điều hoà với các món ăn bản địa và các món ăn phương tây.

Khu thể thao & giải trí

- Sân bóng rổ & sân đa chức năng

- Sân thể thao

Các câu lạc bộ và các hội sinh viên

Có nhiều câu lạc bộ và các hoạt động cho sinh viên tham gia ngay tại JCU Singapore. Đó là một cách tuyệt vời để gặp gỡ, giao lưu, kết bạn và là thời gian nghỉ ngơi sau những áp lực về học tập. Quá trình học tập và tham gia các hoạt động cũng giúp bạn phát triển các kỹ năng hữu ích cho nghề nghiệp sau này.

Mời các bạn xem thêm chi tiết về các khóa học của trường tại đây.
 
Dịch vụ chăm sóc sinh viên trường đại học James Cook
Dịch vụ chăm sóc sinh viên trường đại học James Cook

Và tới dự hội thảo, gặp đại diện trường James Cook và sự tư vấn của công ty Cầu Xanh để có cơ hội du học tốt nhất!

Công ty TNHH Cầu Xanh - Vì thanh niên Việt Nam du học & lập nghiệp
3B, Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3 7325 896.