Đồng Tháp: Giáo viên không được thưởng Tết, chỉ có quà Tết

(Dân trí) - “Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp hiện có 23.000 biên chế. Nếu tính thưởng mỗi biên chế 500.000 đồng thôi thì tỉnh phải chi số tiền không nhỏ. Dù không thưởng Tết nhưng các trường vẫn có quà Tết cho giáo viên. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Tại buổi gặp mặt báo chí cuối năm do Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức vào chiều ngày 23/1, theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2015, cho thấy Đồng Tháp gặt hái nhiều thành tựu nổi bật ở các mảng, như sản xuất nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới; hoạt động du lịch; công tác an sinh xã hội… nổi bật nhất là chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”, qua chương trình nhận được 100 tỷ đồng ủng hộ, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ…

Đặc biệt là ở lĩnh vực giáo dục, năm qua ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả nổi bật, như: giáo dục toàn diện đứng thứ 1 và số học sinh giỏi đứng thứ 2 khu vực ĐBSCL; điểm trung bình thi vào đại học tăng 2 bậc so với năm 2013 (đứng thứ 26/63 tỉnh thành); có 2 trường chuyên nằm trong tốp 200 trường chuyên của cả nước có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất nước.

Năm qua, ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện kế hoạch “vực dậy” các môn khoa học và xã hội; kế hợp với Trường ĐH Cần Thơ tổ chức hội thảo trao đổi nội dung hợp tác nghiên cứu và đề xuất các đề tài, dự án phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hợp tác với nhiều trường ĐH khác trong việc đào tạo nguồn nhân lực và tư vấn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Trao đổi với PV Dân trí xung quanh vấn đề thưởng tết cho giáo viên, ông Trần Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Lãnh đạo Sở cũng rất muốn có thưởng Tết cho các giáo viên, tuy nhiên hiện nay ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp có 23.000 biên chế. Nếu tính thưởng cho mỗi giáo viên 500.000 đồng thôi thì tỉnh phải chi một số tiền không nhỏ. Mặc dù tết năm nay các giáo viên không được thưởng Tết nhưng vẫn có quà Tết. Vì từ đầu năm, lãnh đạo Sở đã nhắc nhở các trường tiết kiệm và sử dụng những nguồn phụ thu khác, như: bãi giữ xe, căng tin… để có quà Tết cho các giáo viên”.
 
Đồng Tháp: Giáo viên không được thưởng Tết, chỉ có quà Tết
Tết Ất Mùi năm nay, các giáo viên đang công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không được thưởng Tết nhưng vẫn có quà Tết.

Ngoài ra, ông Liêm còn thông tin thêm, chính nguồn tài chính mỗi trường khác nhau nên quà Tết cho giáo viên cũng khác nhau. Có trường là những hộp bánh kẹo, trà mứt… Có trường kinh phí khấm khá có phần quà cho mỗi giáo viên từ 200.000 - 500.000 đồng, mức này đa số rơi vào các trường THCS và THPT bởi có nguồn thu nhiều hơn từ các bãi giữ xe.

Nguyễn Hành
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!