Đồng Tháp: 3 xã vùng biên sắp có trung tâm học tập cộng đồng đạt chuẩn

(Dân trí) - Theo thiết kế, mỗi Trung tâm học tập cộng đồng ở xã An Hòa, Hòa Bình, Phú Cường (huyện Tam Nông) có sức chứa từ 200 đến 250 đại biểu, được xây dựng trên diện tích trên-dưới 3.000 m2. Theo dự kiến đến tết nguyên đán 2015 các trung tâm sẽ đưa vào hoạt động.

Sử dụng nguồn kinh phí 15 tỷ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh hỗ trợ, UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) hiện đang chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các công trình trung tâm học tập cộng đồng tại 3 xã điểm nông thôn mới An Hòa, Hòa Bình và Phú Cường.

Đồng Tháp: 3 xã vùng biên sắp có trung tâm học tập cộng đồng đạt chuẩn
Theo dự kiến các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã Phú Cường, An Hòa, Hòa Bình sẽ đưa vào hoạt động dịp Tết nguyên đán 2015.

Theo thiết kế, mỗi trung tâm học tập cộng đồng có sức chứa từ 200 đến 250 đại biểu, được xây dựng trên diện tích trên-dưới 3.000 m2 gồm: hội trường, nhà làm việc, khu vệ sinh, sân đal, nhà để xe, đường nội bộ, hàng rào… Đến nay, các đơn vị trúng thầu thi công đã thực hiện đạt từ 40% đến trên 85% các hạng mục công trình. Trong đó, xã Hòa Bình đã thi công xong phần san lắp mặt bằng, móng, kiềng, cột và đang khẩn trương thi công hàng rào, gia công thép cọc để đổ bê-tông cột… Xã An Hòa thi công đạt hơn 55% và xã Phú Cường thi công đạt trên 85%, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Dự kiến, vào dịp Tết nguyên đán 2015, các công trình trung tâm học tập cộng đồng tại 3 xã điểm nông thôn mới An Hòa, Hòa Bình và Phú Cường sẽ thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước mắt là phục vụ Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó là để cán bộ và nhân dân địa phương có nơi khang trang, thông thoáng để học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí…

Nguyễn Hành - Trọng Trung