Đối tượng đặc cách tốt nghiệp có được dự thi ĐH, CĐ?

(Dân trí) - Những thắc mắc hậu kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008? Thông tin về trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN? Đến nhận giấy báo dự thi muộn thì có sao không? Hồ sơ ĐKDT thấp hơn so với chỉ tiêu thì chỉ thi đạt điểm sàn của Bộ là trúng tuyển?...

Hỏi: Em trai em phải nhập viên mổ ruột thừa trước kì thi tốt nghiệp THPT (nhập viện ngày 19/5/2008). Gia đình em đã làm đủ những thủ tục cần thiết để xin cho em được đặc cách không phải thi. Vậy trường hợp này có được dự thi tuyển sinh vào Đại học và Cao đẳng năm nay không?(boy_basketball89@yahoo.com)

*Trả lời:

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT thì những thí sinh bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Tuy nhiên những đối tượng này phải đảm bảo được xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

Nếu em bạn được hội tụ các yêu cầu của quy chế quy định thì được xem xét để được hưởng đặc cách tốt nghiệp. Thời gian các Sở công bố danh sách những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp khoảng 20 ngày kể từ ngày tổ chức kì thi.

Những thí sinh đã được chấp nhận đặc cách sẽ được công nhận đã tốt nghiệp THPT và xếp loại trung bình.

Như vậy, những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp hoàn toàn có quyền tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008.

Xin Ban tư vấn cho em biết thêm thông tin về trường ÐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội. Em có truy cập vào website của trường nhưng không có nhiều thông tin tuyển sinh năm 2008. Trường năm nay lấy chỉ tiêu là bao nhiêu? và tỉ lệ chọi như thế nào?(hoang_tu_ut_hn2004@yahoo.com)

Năm 2008, trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ HN tuyển 2.100 chỉ tiêu hệ ĐH và 400 chỉ tiêu hệ CĐ.

Số hồ sơ ĐKDT vào trường là 28.878 bộ, trong đó khối A là 17.908 bộ; khối D: 9.358 bộ và khối C: 1.612 bộ.

Như vậy tỷ lệ chọi “chung” của trường ở mức 1 “chọi’ 13,7.

Em ĐKDT vào một trường ở HN nhưng không có điều kiện để nhận giấy báo dự thi. Em muốn hỏi là sau ngày 5/6 mà em chưa đến nhận giấy báo dự thi thì trường mà em đăng ký có gửi giấy báo dự thi theo địa chỉ mà em đã ghi ở hồ sơ hay không?(quynhhoa8969@yahoo.com.vn)

Theo quy định tuyển sinh thì thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu thì nhận hồ sơ ĐKDT ở đó. Thời gian dự kiến nhận giấy báo dự thi vào khoảng từ ngày 30/5 đến ngày 5/6. Tuy nhiên trên thực tế thì rất nhiều trường gửi giấy báo dự thi về chậm hơn so với dự kiến này.

Theo Ban tư vấn thì em không cần phải lo lắng, việc đến nhận giấy báo dự thi em có thể nhờ người thân hoặc bạn bè lấy hộ bằng cách gửi phiếu ĐKDT số 2 cho những người này.

Rất ít trường ĐH, CĐ gửi giấy báo dự thi qua đường bưu điện vì sợ bị thất lạc sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh.

Môn Văn em tẩy xoá và theo quy chế thì tẩy xoá là bị điểm 0 phải không? môn Toán em đã dùng bút chì để vẽ đồ thị và cũng phạm quy chế nên em sẽ phải nhận điểm 0 phải không?

Em không nên lo lắng, trong quy chế thi không có điều nào quy định bài thi bị tẩy xoá sẽ bị điểm 0 cả.

Đối với việc dùng bút chì để vẽ đồ thị là không đúng với quy chế đề ra. Theo quy chế thì bút chì chỉ dùng để vẽ hình tròn mà thôi. Tuy nhiên, thực tế những kì thi trước đây nhiều thí sinh vẫn dùng bút chì để vẽ đồ thị nhưng đều được các cán bộ chấm thi linh động chấm bình thường.

Song nếu trong quá trình chấm thi phát hiện thí sinh cố ý đánh dấu bài thi sẽ được lọc ra và xử lý theo quy chế.

Em được biết là theo quy chế thi thì không được dùng hai màu mực trong bài thi nhưng em đã lỡ dung bút chì để gạch bỏ phần làm sai vậy có bị tính là vi phạm quy chế thi hay không , em rất lo không biết bài của em có bị hủy hay không?(xitrum_1911@yahoo.com)

Em yên tâm, những lỗi này không được liệt vào danh sách vi phạm quy chế thi. Bài làm của em vẫn được chấm bình thường.

Em đã thi xong môn Sinh học, do không may em làm dây mực bút bi vào tờ phiếu trả lời, mặc dù đường mực đó mờ mờ và tờ phiếu đó ở phía mép ngoài bị mép gấp từ đầu khi giám thị đưa cho em. Hiện giờ em rất lo lắng em sợ bài thi của em sẽ không được máy chấm và loại ra. Nếu máy loại thì em có được hội đồng chấm thi chấm bằng tay không? Vì em nghe giám thị nói là dù chỉ một chấm mực dây vào thì máy chấm cũng không nhận, bây giờ em phải làm sao khi chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà em phải trượt tốt nghiệp em rất lo lắngvà như vậy em sẽ bỏ phí mất một năm. (changlangtuchungtinh@gmail.com)

Ban tư vấn xin khẳng định, bài thi của em máy chấm bình thường và chắc chắn không cần phải nhờ đến việc chấm bằng tay.

Việc Bộ GD-ĐT khuyên thí sinh dùng bút chì để tô đáp án chỉ nhằm tạo điều kiện cho thí sinh muốn điều chỉnh việc chọn đáp án bằng cách dùng tẩy xoá đi chứ không phải là thí sinh dùng bút mực đánh dấu là may không định dạng được.

Bài thi trắc nghiệm sẽ không được máy định dạng được trong các trường hợp bài thi nhàu nát, rách do tẩy xoá quá nhiều. Tuy nhiên nếu những bài thi mà máy không chấm được sẽ được rút ra chấm bằng tay.

Năm nay em đăng kí dự thi vào trường Đại Học Lao Động Xã Hội cơ sở Sơn Tây. Theo em được biết trường chỉ có 50 hồ sơ đăng kí dự thi vậy có phải em chỉ cần đạt đủ điểm sàn thì sẽ được trúng tuyển không?(taoday_bomayday2000@yahoo.com)

Quan niệm của em là hoàn toàn sai lầm. Trường ĐH Lao động Xã hội là trường không tổ chức thi mà xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.

Con số đưa ra là số lượng hồ sơ ĐKDT NV1 vào trường bằng cách dự thi nhờ vào một trường ĐH khác có tổ chức thi theo khối tuyển sinh của trường.

Việc xây dựng điểm chuẩn của trường tuân thủ theo nguyên tắc: Bằng từ mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT đưa ra trở lên và đảm bảo chất lượng đầu vào.

Tuỳ theo kết quả tuyển sinh mà trường có thể lấy một phần chỉ tiêu NV1 và sẽ dành chỉ tiêu xét tuyển NV2 hay NV3.

Chính vì vậy dù chỉ có 50 thí sinh đăng ký dự thi vào cơ sở Sơn Tây nhưng trường vẫn có thể lấy điểm chuẩn cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT rất nhiều.

Ban tư vấn tuyển sinh