Đình chỉ hoạt động lớp mầm non dạy trẻ kiểu bạt tai

Hôm qua, 28/11, đại diện Phòng Giáo dục quận 11, UBND phường 5, Công an phường 5, quận 11 - TPHCM đã đến làm việc với lớp mầm non tư thục Phương Linh về việc dạy trẻ kiểu bạt tai, nhéo bụng, văng tục.

Theo bà Vũ Thị Thúy Nhâm, chủ nhóm lớp mầm non tư thục Phương Linh, từ khi đi vào hoạt động đến nay, ngày nào bà cũng ở nhóm lớp để quản lý. Những lúc vắng mặt, con gái của bà thay bà quản lý. Những lúc các bảo mẫu lớn tiếng với trẻ, bà đều nhắc nhở. Việc bảo đảm vệ sinh ăn uống, nhóm lớp đều thực hiện nghiêm, mỗi trẻ đều có một chén, muỗng riêng trong lúc ăn. Tuy nhiên, chủ nhóm lớp mầm non này không hiểu tại sao một số bảo mẫu lại cho trẻ ăn chung một muỗng, một tô và có những hành động, lời lẽ phản giáo dục với trẻ (?).

Nhóm lớp mầm non tư thục Phương Linh hiện đang nuôi dạy 62 trẻ ở 3 lớp. Mỗi tháng phụ huynh phải đóng từ 500.000 đồng - 520.000 đồng/trẻ, tùy theo lứa tuổi.

Ông Lê Nguyên Vịnh, Trưởng Phòng Giáo dục quận 11, cho biết từ khi nhóm lớp mầm non tư thục Phương Linh được cấp phép hoạt động đến nay, phòng giáo dục đã nhiều lần cử đoàn xuống kiểm tra. Mới nhất là cách đây 15 ngày, phòng giáo dục xuống kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm. Cùng với việc kiểm tra, hằng tháng, phòng giáo dục đều tổ chức giao ban mầm non để nhắc nhở các trường, nhóm lớp thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ, trong đó có bảo mẫu của nhóm lớp tư thục Phương Linh.

Ông Vịnh cho biết vi phạm ở nhóm lớp mầm non tư thục Phương Linh là nghiêm trọng. Trước mắt, sẽ đình chỉ hoạt động của nhóm lớp này để chấn chỉnh lại hoạt động. Phòng giáo dục sẽ giải quyết chỗ học cho các trẻ đang học ở nhóm lớp này. Ông Vịnh cũng thừa nhận: “Là người đứng đầu ngành giáo dục quận 11, tôi xin nhận khuyết điểm của mình vì chưa sâu sát với cơ sở”.

Bà Vũ Thị Thúy Nhâm cũng nhận trách nhiệm chưa quản lý chặt tại nhóm lớp của mình. “Để xảy ra chuyện này, tôi xin nhận trách nhiệm về mình và hứa sẽ không để tình trạng này tái diễn” - bà Nhâm nói.

Theo H.Lân
Người lao động